Ngày 16/5, Cuba công bố các biện pháp giảm bớt hạn chế đối với công dân nước này sống ở nước ngoài, trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục vật lộn với làn sóng người dân di cư chưa từng có đến Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao cho hay, đối với người trên 16 tuổi hộ chiếu sẽ có giá trị trong 10 năm, thay vì 6 năm như trước đây; đồng thời cắt giảm hơn một nửa chi phí liên quan đến việc gia hạn giấy tờ thông hành ngoài đảo.

Bộ này còn bỏ yêu cầu người Cuba phải trả phí hai năm một lần, ngay cả trước khi hộ chiếu của họ hết hạn, để duy trì tình trạng hoạt động của họ.

Ông Ernesto Soberon, Giám đốc Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Cuba, cho biết các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Các biện pháp này tập trung vào việc “tăng cường quan hệ với cộng đồng Cuba ở nước ngoài”.

Cuba trong nhiều thập kỷ đã hạn chế việc di cư của công dân mình, và nhiều người Cuba sống ở nước ngoài phàn nàn về những thủ đoạn quan liêu và chi phí để duy trì quan hệ và gia hạn giấy tờ thông hành với đất nước của họ.

Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, hơn 300.000 người Cuba đã đến biên giới Hoa Kỳ vào năm ngoái. Đây là một cuộc di cư kỷ lục trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Cuộc di cư ra khỏi hòn đảo này đã gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế vốn đã gần như sụp đổ của đất nước và đè nặng lên xã hội Cuba, với nhiều gia đình tan vỡ và tản mác khắp nơi trên thế giới.

Anh Nguyên (Theo Reuters)