Cựu Tổng thống (TT) Donald Trump cho biết ông đã vui mừng cho chiến thắng của các ứng viên Đảng Cộng hòa được ông chứng thực và nói rằng tin tức ông nổi giận về kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ là “tin giả”. Theo Foxnews, tính tới ngày 9/11, có khoảng 216 ứng viên mà ông Trump ủng hộ đã chiến thắng, trong khi 19 người thua trong cuộc đua.

Donald Trump 29496131773 scaled
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Ông Trump cho biết ông đã ăn mừng chiến thắng và cảm thấy tự hào về những ứng viên đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Có một câu chuyện tin tức giả mạo rằng tôi đã rất tức giận – điều đó hoàn toàn ngược lại”, ông Trump nói với Fox News Digital.

Cựu TT Trump đã ca ngợi chiến thắng của Thượng nghị sĩ Chuck Grassley ở Iowa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio ở Florida, Eric Schmitt ở Missouri, JD Vance ở Ohio, Ted Budd ở Bắc Carolina, Ron Johnson ở Wisconsin và những người khác.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã có những ứng cử viên tuyệt vời thể hiện rất tốt”, ông Trump nói. “Marco đã thể hiện rất tốt – tôi đã tổ chức một cuộc biểu tình cho anh ấy vào Chủ nhật”.

“JD Vance đã thể hiện rất tốt”, ông Trump nói. “Johnson đã thắng”.

Trump chỉ ra cuộc đua vào Thượng viện đầy khó khăn của Pennsylvania giữa Thượng nghị sĩ đắc cử đảng Dân chủ John Fetterman và ứng cử viên đảng Cộng hòa, Tiến sĩ Mehmet Oz, người mà ông đã ủng hộ.

“Oz đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng có những lực lượng chống lại ông ấy”, ông Trump nói.

Vào tối thứ Hai, trước thềm Ngày bầu cử, cựu TT Trump đã tiết lộ rằng ông sẽ đưa ra một thông báo lớn từ Mar-a-Lago vào ngày 15/11. Điều này báo hiệu rằng ông có thể chính thức công bố kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Mark Penn, Cựu nhân viên thăm dò ý kiến của cựu TT Bill Clinton, coi Ron DeSantis là mối đe dọa đáng kể nhất đối với đảng Dân chủ vào cuộc bầu cử năm 2024.

“Nếu DeSantis thực hiện một cuộc bầu cử sơ bộ hạ gục Donald Trump, DeSantis sẽ hầu như không thể đánh bại trong nhiệm kỳ tổng thống trước bất kỳ ai”, Penn nói với Fox News.

Các Thống đốc Đảng Cộng hòa Abbott ở Texas, Mike DeWine ở Ohio và Brian Kemp ở Georgia đã giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử.

Abbott và Kemp đã chiến thắng mà không có sự hỗ trợ từ Trump. DeWine, người đã đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ Nan Whaley với một trong những lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử bang, đã nhận được sự ủng hộ muộn từ Trump, nhưng DeWine hầu như tránh các chuyến thăm của cựu tổng thống đến Ohio.

Nhất Tín, theo Foxnews & The Epoch Times