Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai (15/1) cho biết các quan chức hàng đầu của hàng chục quốc gia gặp nhau ở Thụy Sĩ để thảo luận về “công thức hòa bình” của Ukraine đã tham gia vào một nỗ lực hoàn toàn vô ích vì không có sự tham gia của Nga.

phat ngon vien Dien Kremlin Dmitry Peskov
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo tại Sochi, Nga vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. (Ảnh: Contributor/Getty Images)

Vào Chủ nhật (14/1), các cố vấn an ninh quốc gia từ 81 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã tập trung tại Davos, Thụy Sĩ trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới để thảo luận về ‘sáng kiến 10 điểm’ do Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra vào tháng 10 năm 2022 nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Kế hoạch này kêu gọi quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình và yêu cầu thành lập một tòa án để truy tố Moscow vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế.

Bình luận về cuộc họp ở Davos, ông Peskov gọi đó là “nói chỉ để nói”, ông nhắc lại rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các vòng đàm phán trước đó theo hình thức như vậy. “Quá trình này không nhằm mục đích và không thể đạt được một kết quả cụ thể vì một lý do rõ ràng và đơn giản – chúng tôi không ở đó”.

Nga cũng vắng mặt trong các cuộc thảo luận trước đó vào năm ngoái tại Đan Mạch, Ả Rập Saudi và Malta. Đồng thời, Moscow chưa bao giờ dứt khoát từ chối đàm phán hòa bình với Kiev, bất chấp việc ông Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga sau khi Moscow sáp nhập 4 khu vực của Ukraine thông qua các cuộc bỏ phiếu áp đảo mong muốn gia nhập Nga vào mùa thu năm 2022.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin hôm Chủ nhật (14/1) rằng các cuộc đàm phán ở Davos đã kết thúc mà  “không có con đường rõ ràng phía trước” mặc dù Ukraine hy vọng rằng họ sẽ có sự ủng hộ cho kế hoạch của mình từ các. Nhận định đó của Bloomberg đã bị các quan chức Ukraine phủ nhận, tuy nhiên họ thừa nhận sự khác biệt về quan điểm giữa những người tham gia cuộc họp ở Davos. 

Hôm Chủ nhật (14/1), Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis lặp lại nhận xét của ông Peskov, lập luận rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào ở Ukraine đều phải có sự tham gia của Nga bằng cách này hay cách khác.

Anh Nguyễn, theo RT