Theo một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos tổ chức, một nửa cử tri Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ được hỏi nói rằng các quan chức thực thi pháp luật liên bang đã cư xử vô trách nhiệm khi khám xét tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida để tìm tài liệu mật mang về từ Tòa Bạch Ốc.

id13802537 Screenshot 2022 08 14 111118 600x400 1
Sau khi FBI đột kích khu dinh thự của cựu Tổng thống Trump, người dân miền Nam California đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trước Tòa nhà Liên bang ở Los Angeles vào hôm 13/8. (Jiang Linda / Đại Kỷ Nguyên)

Hôm 8/8, các đặc vụ FBI vào đã lấy đi 11 bộ hồ sơ mật khỏi khu tư dinh Mar-a-Lago của cựu Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump ở Palm Beach, một số trong số đó được dán nhãn là “tối mật”, một trạng thái dành riêng cho thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ.

Ông Trump thông báo rằng cuộc lục soát đã diễn ra mà không cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho thấy đó là một hành động có động cơ chính trị, trong khi Bộ Tư pháp của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cho biết họ đang áp dụng luật một cách công bằng.

Bên cạnh đó, cuộc thăm dò kéo dài hai ngày của Reuters/Ipsos hoàn thành vào thứ Tư cho thấy các cử tri Đảng Cộng hòa phần lớn đứng về phía ông Trump bất chấp sự ủng hộ lâu dài của Đảng Cộng hòa đối với việc thực thi pháp luật.

Năm mươi bốn phần trăm số người được hỏi của Đảng Cộng hòa cho biết FBI và Bộ Tư pháp đã cư xử vô trách nhiệm sau cuộc bố ráp ở Mar-a-Lago, so với 23% nói rằng họ cư xử có trách nhiệm. Những người còn lại nói rằng họ không biết.

Cựu Phó Tổng thống dưới thời Donald Trump – Mike Pence, người hôm thứ Tư đã kêu gọi Đảng Cộng hòa ngừng chỉ trích FBI.

“Đảng Cộng hòa là đảng của luật pháp và trật tự”, ông Pence nói, theo AP. “Đảng của chúng ta sát cánh với những người đàn ông và phụ nữ trong hàng ngũ thực thi pháp luật cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, nên các cuộc tấn công như này vào FBI phải chấm dứt. Kêu gọi ngừng cấp tiền cho FBI cũng là sai như kêu gọi ngừng cấp tiền cho cảnh sát”.

Ngoại giới nhận định rằng, với phát biểu nêu trên ông Pence dường như đang muốn giữ khoảng cách chiến lược với cựu Tổng thống Trump. Nhiều chuyên gia chính trị nhận định với những phát biểu trong các sự kiện gần đây, ông Pence đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Nêu quan điểm về vấn đề trên, TS Tạ Điền cho biết: “Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 200 năm của nước Hoa Kỳ. Đây là một cuộc khám xét mang tính sỉ nhục đối với một cựu tổng thống. Vì vậy tôi cho rằng hệ thống dân chủ ở Hoa Kỳ hiện đang bị tàn phá nghiêm trọng”.

“Chúng ta biết rằng nếu muốn cựu tổng thống Hoa Kỳ giao một số tài liệu thì hoàn toàn có thể sử dụng cách rất ôn hòa và văn minh. Ví dụ yêu cầu tòa án ra trát đòi hầu tòa, hoặc yêu cầu tòa án cấp một mệnh lệnh.

Với cách làm hiện tại, rõ ràng FBI đang lạm dụng quyền lực. Sau này có thể họ phải bị truy cứu xem có lạm dụng quyền lực không.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ đang sử dụng các thủ tục tư pháp của Hoa Kỳ như một công cụ đấu tranh chính trị để ngăn Trump tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và ngăn ông tham gia tranh cử tổng thống năm 2024”.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 15/8 đã kêu gọi tòa án liên bang tiếp tục giữ niêm phong bản khai tuyên thệ mà tòa lấy làm căn cứ để phê duyệt lệnh bố ráp dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump.

Bản khai tuyên thệ là tài liệu được nộp lên tòa, trong đó vạch ra lý do tại sao cần phải tiến hành một số hành động nhất định. Trong vụ bố ráp dinh thự Trump, một quan chức thực thi pháp luật đã nộp một bản khai tuyên thệ nhằm nỗ lực thuyết phục Thẩm phán liên bang Reinhart phê duyệt lệnh lục soát tư dinh của ông Trump.

Trước đó, một loạt các bên bao gồm tổ chức Quan sát Tư pháp, các hãng truyền thông và Trung tâm Giải trình trách nhiệm điều hành của Florida, đã gửi đơn kiến nghị lên tòa thúc giục phải công khai bản khai tuyên thệ liên quan đến vụ bố ráp tư dinh của ông Trump. Các bên này cho rằng việc gỡ niêm phong bản khai tuyên thệ và các tài liệu liên quan khác là lợi ích của công chúng.

Tuấn Minh (t/h)