Hạ viện đã thông qua dự luật vào ngày 2 tháng 11, cung cấp 14,3 tỷ USD viện trợ cho Israel trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nước này với các nhóm khủng bố Hamas và Hezbollah. Kết quả bỏ phiếu có 194 phiếu phản đối từ Đảng Dân chủ. 

Quoc hoi Hoa Ky
Quốc hội Hoa Kỳ tại Capitol hill (Ảnh: Kevin Chen Images/ Shutterstock)

Nguồn tài trợ bổ sung được thông qua, với 226 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Mười hai thành viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ. Hai thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống là Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hoà, Georgia) và Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hoà, ​​Kentucky).

Giải pháp này phân bổ 14,3 tỷ USD mà chính quyền Biden yêu cầu, nhưng số tiền này tương ứng với số tiền cắt giảm của Sở Thuế vụ (IRS) theo Đạo luật Giảm lạm phát — một biện pháp không lý tưởng cho Đảng Dân chủ.

Sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) nói với The Epoch Times rằng ông rất vui vì dự luật được thông qua nhưng ông mong nó được nhất trí thông qua.

Ông nói: “Chúng tôi rất biết ơn. Tôi ước gì nó được mọi thành viên trong Hạ viện ủng hộ. Đây là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi rất vui gửi dự luật lên Thượng viện và nó sẽ được tiếp quản từ đó.”

Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise (Đảng Cộng hoà, Louisiana) Phát biểu tại Hạ viện rằng dự luật mà ông ủng hộ sẽ không sa thải các nhân viên Sở Thuế vụ (IRS) hiện tại, thay vào đó là “hàng chục nghìn nhân viên IRS mới được đề xuất”.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, đạo luật này sẽ tăng thêm 12,5 tỷ USD vào thâm hụt quốc gia trong một thập kỷ.

Dự luật này dành 4,4 tỷ USD để Israel bổ sung kho dự trữ quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ phải thông báo trước cho Quốc hội về việc chuyển tiền “không ít hơn” 15 ngày.

Đạo luật này phân bổ 801,4 triệu USD để Israel mua sắm đạn dược quân đội, 10 triệu USD để mua vũ khí hải quân và 38,6 triệu USD để mua sắm tên lửa cho lực lượng không quân.

Đáng chú ý nhất, dự luật phân bổ 4 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) và hệ thống phòng không David’s Sling, những hệ thống quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa và đạn tự hành của Hamas.

1,35 tỷ USD sẽ dành cho nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá khả năng phòng thủ của Israel, 1,2 tỷ USD trong số đó có thể được sử dụng để phát triển hệ thống phòng thủ Iron Beam, hệ thống được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm ngắn.

Cuối cùng, dự luật phân bổ 3,65 tỷ USD cho các hoạt động của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Israel.

Tuy nhiên “dự luật sẽ không được thông qua khi đến Thượng viện”, theo Thượng nghị sĩ Patty Murray (Đảng Dân chủ, Washington) chủ tịch Thượng viện lâm thời và chủ tịch Ủy ban Thẩm định Thượng viện.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ phủ quyết biện pháp này nếu nó được đưa lên bàn làm việc của ông.

“Tổng thống sẽ phủ quyết dự luật duy nhất của Israel. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nói rõ điều đó”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết hôm 2/11.

Ông Johnson từ chối bình luận về lời đe dọa phủ quyết của Nhà Trắng.

Phản ứng về khoản cắt giảm Sở Thuế vụ

Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ (OMB), một bộ phận của Nhà Trắng, phàn nàn trong một tuyên bố rằng “thay vì đưa ra một gói nhằm tăng cường an ninh quốc gia Mỹ với sự đồng tình của lưỡng đảng, dự luật không đáp ứng được tính cấp bách của thời điểm này, và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ của chúng ta và làm xói mòn nghiêm trọng sự ủng hộ trong lịch sử của lưỡng đảng đối với an ninh của Israel.”

OMB cảnh báo rằng dự luật “đưa tinh thần đảng phái vào việc ủng hộ Israel, biến đồng minh của chúng ta thành con tốt chính trị của chúng ta, tại thời điểm chúng ta phải sát cánh cùng nhau”, và dự luật đã bỏ qua việc hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine.

Cơ quan này cho biết, bằng cách tước bỏ nguồn tiền của IRS, dự luật “đặt ra một tiền lệ mới và nguy hiểm bằng cách hỗ trợ có điều kiện cho Israel, chính trị hóa hơn nữa sự hỗ trợ của Mỹ và đối xử khác biệt với một đồng minh, so với những đồng minh còn lại”.

OMB nói thêm, khoản tiền bù trừ này, là một “viên thuốc độc”.

Trước cuộc bỏ phiếu, Dân biểu Rosa DeLauro (Đảng Dân chủ, Connecticut), thành viên cấp cao của Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện, cho biết đây là lần đầu tiên Quốc hội bỏ phiếu về dự luật hỗ trợ có điều kiện cho Israel.

Dân biểu Steny Hoyer (Đảng Dân chủ, Maryland) trước cuộc bỏ phiếu, đã gọi dự luật này là “một dự luật chính trị”.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa bảo vệ khoản cắt giảm từ IRS trong dự luật.

“Tôi nghĩ đó là một động thái tuyệt vời”, Dân biểu John Rutherford (Đảng Cộng hoà, Florida) nói với The Epoch Times vào ngày 1 tháng 11.

“Đó là một động thái mạnh mẽ của ông ấy (Mike Johnson) nhằm tách Israel ra, độc lập và trả giá xứng đáng”, Dân biểu Chip Roy (Đảng Cộng hoà, Texas) nói với các phóng viên vào ngày 1 tháng 11, đề cập Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Johnson Biden
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Tổng thống Joe Biden. (Ảnh ghép/ Ảnh minh hoạ)

Dân biển Ami Bera (Đảng Dân chủ, California) nói với hãng truyền thông NTD rằng ông sẽ ổn với dự luật tài trợ độc lập cho Israel, chỉ khi không có bất kỳ khoản cắt giảm nào.

OMB kêu gọi Quốc hội thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung trị giá 105 tỷ USD của Tổng thống Biden, bao gồm hỗ trợ không chỉ cho Israel mà còn cho Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và an ninh biên giới. OMB cũng yêu cầu hỗ trợ nhân đạo cho Gaza, nơi Hamas kiểm soát và Israel.

Dân biểu Jim Costa (Đảng Dân chủ, California) nói với NTD rằng ông phản đối dự luật của Đảng Cộng hòa vì nó không bao gồm những yêu cầu khác mà chính quyền Biden yêu cầu, bao gồm cả hỗ trợ cho Ukraine.

Ông nói: “Tôi ủng hộ một gói giải quyết tất cả các vấn đề”.

Ông Costa cáo buộc Đảng Cộng hòa “chơi trò chính trị” khi hỗ trợ Israel.

Trong khi Đảng Dân chủ kêu gọi kết hợp viện trợ Israel với viện trợ Ukraine, thì Đảng Cộng hòa cho rằng hai vấn đề này nên được giải quyết riêng biệt. Tuy nhiên, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) và Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) kêu gọi thông qua đồng thời gói viện trợ cho Ukraine và Israel.

Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel bắt nguồn từ năm 1946 trước khi nhà nước Do Thái tuyên bố độc lập vào năm 1948. Israel nhận được hỗ trợ kinh tế từ năm 1971 đến năm 2007. 

Từ năm 1946 đến năm 2023, Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự cho Israel hơn 114,4 tỷ USD, theo cơ quan phi đảng phái Vụ Khảo cứu Quốc hội (​​Congressional Research Service).

Quốc hội Mỹ cấp cho Israel 3,8 tỷ USD hàng năm, trong đó 3,3 tỷ USD là hỗ trợ quốc phòng.

Anh Nguyễn, theo ET