Trong lễ Phục sinh cuối tuần vừa qua, 3 vụ xả súng liên tiếp diễn ra tại Mỹ khiến hai trẻ vị thành niên thiệt mạng và ít nhất 31 người bị thương. Thị trưởng thành phố New York Adams cho rằng chính trị cánh tả đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ tội phạm.

p2877301a594132525
Xe cảnh sát (Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo Hãng tin AP, cơ quan chức năng của tiểu bang Nam Carolina cho biết, họ đang điều tra một vụ nổ súng tại một hộp đêm ở hạt Hampton vào Chủ nhật (ngày 17/4) trước đó khiến ít nhất 9 người bị thương. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai ở tiểu bang này vào cuối tuần lễ Phục sinh và là vụ thứ ba trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 17/4, các vụ xả súng ở tiểu bang Nam Carolina và Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania đã khiến 2 trẻ vị thành niên thiệt mạng và ít nhất 31 người bị thương.

Hai trẻ vị thành niên thiệt mạng và ít nhất tám người bị thương trong một vụ xả súng tại một bữa tiệc tại gia ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Cảnh sát trưởng thành phố Pittsburgh, ông Scott Schubert, nói với các phóng viên rằng vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12:30 sáng tại một bữa tiệc tại một khu nhà cho thuê ngắn hạn, bữa tiệc có hàng trăm người, “đại đa số” là trẻ vị thành niên.

Hôm thứ Bảy (ngày 16/4), một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm sầm uất ở thành phố Columbia, tiểu bang Nam Carolina. Cảnh sát trưởng Columbia, ông WH “Skip” Holbrook cho biết hôm thứ Bảy rằng, 9 người đã bị bắn và 5 người bị thương, độ tuổi của những người này từ 15 đến 73. May mắn là không có thiệt mạng.

“Chúng tôi không nghĩ những kẻ giết người là ngẫu nhiên”, ông Holbrook nói, “Chúng tôi tin rằng họ biết nhau và có lẽ là phải có lý do cho hành động của họ.”

Sở cảnh sát Columbia đã thông báo về việc bắt giữ Jewayne M. Price, 22 tuổi. Cảnh sát cho biết trên Twitter rằng, hôm Chủ nhật (ngày 17/4), một thẩm phán đã đồng ý để Price rời khỏi nhà tù với một khoản tiền bảo lãnh 25.000 đô la. Tính đến chiều Chủ nhật, cáo buộc chống lại anh ta là sở hữu bất hợp pháp một khẩu súng ngắn. Cảnh sát cho biết thẩm phán sẽ cho phép Price làm việc tại nhà vào những thời điểm nhất định mỗi ngày. Price bị cấm liên lạc với nạn nhân và bất kỳ ai liên quan đến vụ xả súng.

Công dân ở Nam Carolina từ 21 tuổi trở lên có thể nhận được giấy phép sở hữu vũ khí. Bắt đầu từ năm ngoái, công dân được mang vũ khí một cách công khai hoặc giấu kín. Họ phải trải qua tám giờ đào tạo về súng và vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch bao gồm lấy dấu vân tay.

Đáng lưu ý là gần đây, một số vụ xả súng hàng loạt đã diễn ra ở Hoa Kỳ. Một tay súng đã nổ súng bên trong một toa tàu điện ngầm ở New York và trên sân ga vào thứ Ba tuần trước (ngày 12/4), khiến 10 người bị thương, hiện nghi phạm đã bị bắt. Đầu tháng này, 6 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ xả súng ở Sacramento, tiểu bang California.

Một tuần trước, một người đàn ông, một phụ nữ thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ xả súng ở hộp đêm ở Cedar Rapids, tiểu bang Iowa.

Tháng 3 vừa qua, 10 người đã bị bắn chết và một số người khác bị thương trong một bữa tiệc nghỉ xuân ở Dallas, tiểu bang Texas.

Thị trưởng New York: Chính trị cánh tả góp phần làm gia tăng tội phạm

Ngày 17/4, Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams bày tỏ trên Đài ABC rằng, ông tin rằng các chính sách cánh tả cấp tiến đã phát huy tác dụng làm gia tăng tội phạm ở các thành phố.

“Cán cân hiện tại đang rất có lợi cho cải cách của phe cánh tả cấp tiến … đôi khi quá trớn. Sự lo sợ tội phạm của chúng ta ngày càng lớn, và thực tế là ngày càng có nhiều thành phố, hầu như mọi thành phố ở Hoa Kỳ đều có tỷ lệ tội phạm đang gia tăng.” Cựu Cảnh sát trưởng thành phố New York, ông William Bratton nhận xét trên Bloomberg Businessweek hôm 14/4.

Đồng ý với quan điểm của ông Bratton, ông Adams nói: “Những sai lầm lớn mắc phải trong những năm qua làm xói mòn sự tín nhiệm mà các cảnh sát trưởng nói, đó là chúng ta phải xây dựng lại sự tín nhiệm. Nhưng chúng ta không thể xây dựng lại sự tín nhiệm đó bằng cách cho phép những người nguy hiểm và những người có tiền sử bạo lực tiếp tục ra đường.”

Cảnh sát trưởng Thành phố New York, bà Keechant Sewell cũng bày tỏ với Đài ABC: “Chúng ta không thể bỏ qua nạn nhân của tội phạm. Chúng tôi tin rằng hệ thống an toàn công cộng phải công bằng và cân bằng, nhưng khi chúng ta bỏ qua nạn nhân, thì chúng ta chính là đã không làm hết chức trách.”

Ông Adams nói về vụ nổ súng trên tàu điện ngầm ở New York vào tuần trước rằng các công ty truyền thông xã hội cần phải “đứng ra”. Ông khẳng định với ABC: “Đó là trách nhiệm của công ty khi chúng ta thấy ai đó bày tỏ sự căm ghét trên mạng. Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp như trí tuệ nhân tạo để xác định những người đang nói về bạo lực.”

Bà Keechant Sewell cho hay: “Chúng tôi nhận ra rằng mọi người cần nhìn thấy cảnh sát hiện diện trong tàu điện ngầm, và chúng tôi đang cố gắng làm điều đó.”