Một người Mỹ thường trú tại Thành phố New York mới đây đã bị giới chức bắt giữ do người này nói có ý đồ bắt cóc và ám sát Tổng thống Donald Trump nếu ông từ chối chuyển giao quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020.

Theo RT, ông Thomas Welnicki bị giới chức bắt hôm thứ Hai (10/1) sau khi ông được cho là đã nhiều lần nói với Mật vụ Mỹ về âm mưu giết Tổng thống Trump và 12 nghị sĩ Quốc hội liên bang ủng hộ ông Trump.

Mặc dù trong các tài liệu về vụ án tại Tòa án Quận tại Brooklyn không nêu thẳng tên ông Trump là người có thể bị giết, nhưng một ghi chú trong đó xác nhận “cá nhân số 1” là “người đã làm tổng thống [Mỹ] từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2021”.

Ông Thomas Welnicki đã tiết lộ kế hoạch của mình trong các cuộc gọi và tin nhắn thoại gửi Mật vũ Mỹ, kéo dài trong nhiều tháng. Những tin nhắn này được gửi bắt đầu từ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020, trong đó có “một cuộc phỏng vấn tự nguyện” với Cảnh sát Quốc hội Mỹ. Trong cuộc phóng vấn này ông Thomas Welnicki được cho là đã nói rằng: “Nếu [cá nhân số 1] thua cuộc bầu cử 2020 và từ chối rút lui, thì ông ta sẽ ‘cầm vũ khí’ và ‘hạ bệ người đó’”.

Tôi thực sự hy vọng rằng Chúa sẽ loại bỏ [cá nhân số 1]”, ông Thomas Welnicki nói.

Ông Thomas Welnicki cũng được cho là “đã khoe khoang về việc ông ta có thể dễ dàng sở hữu vũ khí ra sao” tại Thành phố New York. Ông tuyên bố rằng mặc dù mình không “muốn gây hại cho bất cứ ai”, nhưng ông sẽ “phản kháng chủ nghĩa phát-xít”, theo các tài liệu tòa án.

Trong một cuộc gọi sau đó tới văn phòng Mật vụ Mỹ tại Long Island vào tháng 1/2021, ông Thomas Welnicki đã tăng cấp độ lời đe dọa, nói rằng ông sẽ làm “bất cứ điều gì” ông có thể để “loại bỏ [Trump] và 12 con khỉ của ông ta”. Ông Thomas Welnicki thậm chí đã khẳng định rằng ông có thể tấn công trong một cuộc vận động chiến dịch của ông Trump. Ông ta nói: “Nếu tôi có cơ hội làm việc đó ở Manhattan thì đó sẽ là điều tuyệt vời… Ngày mai [Trump] sẽ ở Georgia, có lẽ tôi sẽ [tới đó]”.

Ông Thomas Welnicki hiện đã được tại ngoại khi nộp tiền bảo lãnh 50.000 USD. Luật sư của ông nói rằng ông đã không đặt ra mối đe dọa đối với ông Trump bất kỳ thời điểm nào. “Hàng loạt cuộc gọi của ông ta dường là ông gọi tới Mật vụ để trao đổi về những mối lo lắng của ông”, luật sư của ông Welnicki nói.

Đức Thiện (Theo RT)

Xem thêm: