Hôm 22/6, Iran cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã chiếm giữ một số trang web tin tức liên kết với nhà nước, hãng tin AP đưa tin.

20210622 154954 1
Thông báo trang web đã bị chiếm giữ (Ảnh chụp màn hình)

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã gỡ xuống một loạt trang web tin tức có liên kết với nhà nước của Iran mà họ cáo buộc là phát tán “thông tin sai lệch”, hãng AP đưa tin, dẫn lời một quan chức giấu tên.

Cụ thể, Mỹ đã chiếm quyền kiểm soát khoảng 30 trang web, phần lớn trong số đó có liên quan đến các nỗ lực thông tin sai lệch của Iran.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ chưa công bố chính thức thông tin này. 

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đã xác nhận vụ việc, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Động thái chiếm giữ các trang web diễn ra khi các cường quốc trên thế giới đang tìm cách để phục hồi Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran và chỉ vài ngày sau chiến thắng bầu cử của người đứng đầu cơ quan tư pháp cứng rắn của Iran, Ebrahim Raisi. 

Hôm 21/6, Tổng thống mới đắc cử của Cộng hòa Hồi giáo Ebrahim Raisi cho biết trong cuộc họp báo đầu tiên của mình rằng ông sẽ không gặp Tổng thống Joe Biden. Raisi nói thêm rằng ông đã từ chối các cuộc đàm phán thêm với phương Tây về chương trình tên lửa và việc hỗ trợ cho các lực lượng dân quân trong khu vực.

Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ đã xấu đi trong nhiều năm, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran và quay trở lại các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nhà nước Hồi giáo. 

Iran được biết đến là nước cung cấp hỗ trợ cho các nhóm chiến binh trong khu vực, chẳng hạn như phiến quân Hezbollah của Lebanon, phiến quân Houthi của Yemen, hay tổ chức khủng bố Hamas của Palestine.

Hôm thứ Ba, khi truy cập địa chỉ của một số trang web, bao gồm chi nhánh Press TV tiếng Anh của đài truyền hình nhà nước Iran, kênh tin tức vệ tinh Al-Masirah do phiến quân Houthi điều hành và kênh tiếng Ả Rập của truyền hình nhà nước Iran, Al-Alam, người dùng đã thấy xuất hiện một thông báo liên bang. Nó cho biết các trang web đã bị chiếm giữ “như một phần của hành động thực thi pháp luật” bởi Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ, Văn phòng Thực thi Xuất khẩu và Cục Điều tra Liên bang.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tiếp quản tên miền của trang web tin tức Palestine Today, phản ánh quan điểm của các nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas và IS ở Gaza.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ chiếm giữ tên miền của các trang web mà họ cáo buộc có hành vi tuyên truyền thông tin sai lệch.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc gỡ bỏ gần một trăm trang web có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran. Hoa Kỳ cho biết các trang web này hoạt động dưới vỏ bọc của các hãng tin tức chính hãng và đang thực hiện một “chiến dịch thông tin sai lệch toàn cầu” để tác động đến chính sách của Hoa Kỳ và thúc đẩy tuyên truyền của Iran trên toàn thế giới.

Nhóm phiến quân Houthi của Yemen thông báo rằng kênh tin tức vệ tinh Al-Masirah của họ đã ngoại tuyến vào hôm thứ Ba. Họ cho biết kênh sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “đối đầu với các hành động vi phạm của Mỹ và Israel chống lại quốc gia của chúng ta bằng mọi giá”.

Press TV, ra mắt vào tháng 6 năm 2007, là dịch vụ phát thanh tiếng Anh của Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB). Không có đài truyền hình hoặc đài phát thanh tư nhân nào ở Iran. Các chảo vệ tinh cũng được coi là bất hợp pháp mặc dù chúng phổ biến khá rộng rãi. Điều đó khiến IRIB độc quyền trên sóng phát sóng nội địa.

Khi phát sóng ở Iran, Press TV chủ yếu tập trung vào các vấn đề quốc tế thông qua lăng kính về cách các nhà lãnh đạo ở Cộng hòa Hồi giáo nhìn thế giới. Những lời chỉ trích gay gắt về chính sách đối ngoại của Anh và Mỹ là phổ biến. Kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, IRIB đã nằm trong tay những người cứng rắn ủng hộ chính phủ Iran.

Press TV trước đây đã bị Liên đoàn Chống phỉ báng đã chỉ trích kênh này là “một trong những tổ chức phát tán âm mưu chống Do Thái bằng tiếng Anh hàng đầu thế giới”.

Lê Vy (theo AP)

Xem thêm: