Phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng cáo các website cá độ trực tuyến, FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ TT&TT phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

ca do bong da
Cá độ bóng đá online. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ngày 17/4, website của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho hay FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ này phạt tiền vì phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ.

Theo đó, Ngày 21/3, trong chương trình tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Indonesia với Đội tuyển Việt Nam thuộc vòng loại thứ 2 khu vực Châu Á giải FIFA World Cup 2026 (diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Karno của Indonesia), được phát sóng trên kênh VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và trên ứng dụng “FPT Play” của Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã xuất hiện hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website có nội dung cung cấp dịch vụ cá cược, cá độ bất hợp pháp tại Việt Nam như: okvip, fun88…

Các quảng cáo này xuất hiện theo hình thức quảng cáo ảo (virtual advertising) trong suốt trận đấu và tiếp cận trực tiếp đến khán giả Việt Nam.

Việc các cơ quan này để xuất hiện những hình ảnh quảng cáo, quảng bá nêu trên trong chương trình truyền hình phát sóng tại Việt Nam và không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Sau khi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thanh tra Bộ TT&TT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với VTV với số tiền 50 triệu đồng về hành vi “Giới thiệu, quảng bá các website có nội dung vi phạm quy định pháp luật”; xử phạt FPT Telecom với số tiền 85 triệu đồng về hành vi “Cung cấp chương trình, kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình có nội dung không được thông tin trên báo chí, không được phép phổ biến, có nội dung bị cấm”.

Theo bài viết trên website của Bộ TT&TT, hiện nay, các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên mua bản quyền chương trình thể thao nước ngoài; trong khi công nghệ quảng cáo ảo dựa trên ứng dụng Nhân bản nội dung động (DCM) được áp dụng ngày càng phổ biến. Để tránh những sai phạm tương tự trên hệ thống truyền hình Việt Nam, bên cạnh việc cần xem xét lại các điều khoản thỏa thuận bản quyền, các cơ quan cần có các giải pháp kỹ thuật để phát hiện, gỡ bỏ những thông tin, hình ảnh vi phạm.

Khánh Vy