Ngày 13/4, tổ chức phi lợi nhuận “Don’t Touch Our Children” (Hãy để con chúng tôi yên) đã phát động các buổi mít tinh cầu nguyện tại Washington và 50 bang trên khắp nước Mỹ, nhằm phản đối việc truyền bá tư tưởng giới tính trong các trường công, và việc khuyến khích học sinh bí mật chuyển giới.

chong chuyen gioi
Ngày 13/4/2024, người dân California đã tổ chức một cuộc mít tinh cầu nguyện trước Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang California để phản đối phong trào chuyển giới. (Ảnh chụp màn hình video)

Cuộc biểu tình mang tên “Hãy để con chúng tôi yên” được tổ chức bởi “Her Voice Movement” (Phong trào Tiếng nói của Cô ấy) và diễn ra tại thủ phủ của các bang trên khắp nước Mỹ từ 1h đến 3h chiều ngày 13/4 theo giờ địa phương.

Cùng ngày, một cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức ở thủ đô California. Dù ngày hôm đó, thành phố Sacramento có mưa và gió, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của người dân. Hàng trăm người cầm ô tụ tập trước tòa nhà Quốc hội của tiểu bang.

Bà Lý Ái Thần (Ellen Lee Zhou), người 3 lần tranh cử chức thị trưởng San Francisco, cũng tham dự buổi mít tinh cầu nguyện ngày hôm đó.

Bà nói với Epoch Times rằng vào ngày mít tinh, có gió lớn, mưa lớn và thời tiết lạnh buốt. Mặc dù vậy, hàng ngàn người vẫn tham dự cuộc biểu tình. Bà nhấn mạnh thời tiết xấu như thế này không thể ngăn cản các bà mẹ, phụ huynh cứu con mình.

id14227510 3cb610ee3390410eb63bf07083b63974 600x450 1
Ngày 13/4/2024, bà Lý Ái Thần (bên phải) đang tham dự một buổi mít tinh cầu nguyện. (Phóng viên đặc biệt Joel Ng/ Epoch Times)

Bà Lý Ái Thần và một số bà mẹ khác đã lái xe hơn 2 giờ mới đến nơi tập trung. Bà lo lắng về hoạt động của chính phủ California nhằm khuyến khích trẻ xác định lại giới tính và cắt bỏ bộ phận thân thể.

Bà cho rằng cách làm này sẽ gây ra tổn hại lớn cho trẻ em trong suốt cuộc đời vì nhiều người chuyển giới đã chết yểu và tự tử. Đây là một trong những nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ và xã hội bất ổn. Bà chủ trương bảo vệ trẻ em khỏi sự độc hại của phong trào chuyển giới, chỉ bằng cách này, xã hội Mỹ mới có được tương lai.

Trang web “Her Voice Movement” tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang gặp khủng hoảng. Cứ 5 người trẻ thuộc Thế hệ Z thì có một người tự nhận mình là LGBT. Việc phá thai được hợp pháp hóa ở một số bang, ngay cả khi đã đủ tháng.

Phong trào tư tưởng giới tính đang làm xói mòn quan niệm gia đình truyền thống và đẩy thế giới vào tình trạng hỗn loạn. Phong trào “Her Voice Movement” khuyến khích phụ nữ thành lập các trung tâm cầu nguyện, cầu nguyện mỗi tháng một lần để mang lại sự thay đổi trong mọi lĩnh vực văn hóa.

Intercessors For America (IFA) đã cử nhiều nhóm cầu nguyện tham gia hoặc tổ chức các cuộc mít tinh cầu nguyện tại thủ phủ của các bang.

id14227509 3f314cece6a48f62511ae22e0e696c9e 600x338 1
Ngày 13/4/2024, người dân California đã tổ chức một cuộc mít tinh cầu nguyện trước Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang California để phản đối phong trào chuyển giới. (Ảnh chụp màn hình video)
id14227508 4817eef3bc9762d5a5f3fe011eab6f51 600x320 1
Ngày 13/4/2024, người dân California đã tổ chức một cuộc mít tinh cầu nguyện trước Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang California để phản đối phong trào chuyển giới. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi sự kiện bắt đầu, buổi cầu nguyện được tổ chức trong khoảng 30 phút. Họ cầu nguyện cho những người có liên quan đến phong trào tư tưởng giới tính sẽ biết ăn năn.

Trong sự kiện, mọi người đã chia sẻ những hệ tư tưởng về giới tính như chủ nghĩa chuyển giới gây hại cho trẻ em như thế nào. Một cô gái từng chuyển giới có tên Chloe Cole đã phát biểu tại cuộc mít tinh, và chia sẻ kinh nghiệm thoát ra khỏi lời nói dối về người chuyển giới như thế nào.

Theo Fox News, khoảng 1.500 người đã tham dự buổi cầu nguyện được tổ chức tại Austin, Texas vào ngày hôm đó. Họ mặc đồ màu hồng hoặc xanh để thể hiện sự ủng hộ giới tính khi sinh của mình.

Theo ABC11 News, một cuộc biểu tình cầu nguyện chống người chuyển giới đã được tổ chức đồng thời với cuộc biểu tình ủng hộ LGBT tại Tòa nhà Đại hội Bang Bắc Carolina trong cùng ngày.

Theo báo cáo, hàng trăm khu học chánh trên khắp Hoa Kỳ đã áp dụng các chính sách cho phép hoặc khuyến nghị nhân viên nhà trường che giấu thông tin về việc chuyển giới, hoặc xu hướng tính dục của trẻ con với phụ huynh.

Tháng 6/2022, chính quyền Biden đã ban hành “Sắc lệnh hành pháp về thúc đẩy bình đẳng cho người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đồng tính và liên giới tính”, kêu gọi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ hợp tác với các tiểu bang, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho người chuyển giới, đồng thời hợp tác với Ủy ban Thương mại Liên bang cùng giải quyết những “liệu ​​pháp chuyển đổi”.

“Liệu pháp chuyển đổi” bao gồm các liệu pháp nói chuyện đơn giản, được thiết kế để giảm bớt nỗi đau do rối loạn giới tính gây ra. Đây là một phương pháp điều trị được ủng hộ bởi những người phản đối việc xác định lại giới tính của trẻ vị thành niên.

Kể từ tháng 11/2022, 46 tiểu bang và Washington, D.C. đã cho phép tiến hành “liệu ​​pháp xác nhận giới tính” cho trẻ vị thành niên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với phản ứng tức giận từ cánh hữu bảo thủ và giới tôn giáo sau khi ông đưa ra tuyên bố hàng năm về ngày 31/3 là “Ngày Nhìn nhận Người Chuyển giới” (Transgender Visibility Day). Ngày Chúa nhật Phục sinh năm nay trùng với ngày 31/3.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã gắn nhãn tuyên bố vinh danh người chuyển giới của ông Biden là “báng bổ”, đồng thời cáo buộc chính quyền Biden “nhiều năm tấn công vào đức tin Công giáo”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa) đã gọi tuyên bố của Nhà Trắng Biden là “động thái xúc phạm, ghê tởm và phản truyền thống”, và phản bội lại “nguyên tắc trọng tâm” của Lễ Phục sinh.

Bình Minh (t/h)