Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Israel phản đối tấn công trả đũa nhằm vào Iran.

Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự cuộc họp nội các hàng tuần tại văn phòng của ông ở Jerusalem vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. (Ảnh ABIR SULTAN/POOL/AFP, Getty Images)

Một số phương tiện truyền thông trong những ngày gần đây đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyên chính phủ của ông Netanyahu không nên thực hiện hành động quân sự đáp trả vụ tấn công trên không của Iran vào cuối tuần qua.

Theo Israel, Iran đã nhắm hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái mang theo chất nổ vào cuối ngày thứ Bảy (13/4). Quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ gần như tất cả chúng. Ngược lại, Iran tuyên bố rằng họ đã tấn công được một số cơ sở quân sự.

Tehran coi vụ tấn công là sự trả thù cho cái chết của 7 sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), những người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích được cho là của Israel nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus vào ngày 1/4.

Hôm thứ Ba (16/4), Đại học Hebrew đã công bố kết quả cuộc khảo sát họ đã thực hiện hai ngày trước đó, thông qua hình thức trực tuyến và qua điện thoại với 1.466 người Israel.

Phần lớn những người được hỏi (74%) phản đối bất kỳ phản ứng quân sự nào đối với vụ bắn phá gần đây của Iran “nếu nó làm suy yếu liên minh an ninh của Israel với các đồng minh của họ”.

Hơn một nửa số người tham gia thăm dò cũng nói rằng Israel “nên phản ứng tích cực trước các yêu cầu chính trị và quân sự từ các đồng minh” để “đảm bảo một hệ thống phòng thủ bền vững theo thời gian”.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm chính thức tới Israel hôm thứ Tư (17/4), Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết “rõ ràng là người Israel đang đưa ra quyết định hành động”.

Ông bày tỏ hy vọng rằng phản ứng của Israel sẽ được thực hiện theo “cách ít làm leo thang căng thẳng nhất có thể”.

Đầu tuần này, ABC News, dẫn lời các quan chức ẩn danh trong chính quyền Biden, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại với đồng nghiệp Israel Yoav Gallant rằng Washington sẽ không giúp đỡ Israel trong bất kỳ hoạt động quân sự tấn công chống lại Tehran.

Hãng tin Mako của Israel đưa tin vào tối thứ Hai (15/4) rằng hành động trả đũa của Israel cần được Mỹ bật đèn xanh và tuân thủ các quy tắc do Washington đặt ra, để không “biến khu vực thành một chiến trường”.

Cùng lúc đó, tờ New York Times đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đình chỉ các cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức sau khi nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden qua điện thoại vào tối thứ Bảy.

Hôm Chủ nhật (14/4), Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri cảnh báo rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ tiến hành một cuộc tấn công “quy mô hơn nhiều” vào Israel nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran.

Thanh Tâm, theo RT