Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (13/4) đã loan báo viện trợ quân sự thêm 800 triệu USD cho Ukraine, mở rộng phạm vi khí tài cung cấp gồm cả vũ khí hạng nặng và máy bay trực thăng Mi-17. 

Embed from Getty Images

Gói viện trợ bổ sung bao gồm các hệ thống pháo, pháo bắn hàng loạt, xe thiết giáp chuyển quân và tàu bảo vệ bờ biển không người lái, Tổng thống Joe Biden loan báo trong một tuyên bố được phát đi sau khi điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Biden cho biết ông cũng đã phê duyệt chuyển cho Ukraine máy bay trực thăng, khẳng định những khí tài cung cấp cho Ukraine “là rất quan trọng” khi Kyiv đối đầu với quân xâm lược.

Bây giờ, chúng ta không thể ngơi nghỉ. Như tôi đã đảm bảo với Tổng thống Zelensky, người Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng với người dân Ukraine dũng cảm trong cuộc chiến đấu vì tự do”, ông Biden nhấn mạnh trong một tuyên bố bằng văn bản.

Theo Reuters, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine cụ thể gồm: 11 máy bay trực thăng Mi-17 vốn đã được chuẩn bị dành riêng cho Afghanistan trước khi chính phủ Ghani do Mỹ hậu thuẫn bị sụp đổ vào năm ngoái; 18 pháo tầm ngắn 155mm; 40.000 pháo bắn hàng loạt, radar phát hiện pháo; 200 xe thiết giáp chuyển quân và 300 máy bay không người lái “Switchblade”.

Đây là lần đầu tiên Mỹ chuyển pháo tầm ngắn cho Ukraine. Tính từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hôm 24/2, Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá tổng cộng khoảng hơn 2,5 tỷ USD.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết một số khí tài trong gói viện trợ mới như pháo tầm ngắn và radar sẽ cần phải kèm theo huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine vốn không quen sử dụng khí tài quân sự Mỹ.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đang tiếp tục thúc giục các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu cung cấp thêm cho Kyiv vũ khí hạng nặng.

Lực lượng Nga hiện tại đang tập trung về mặt trận phía đông nam Ukraine. Hôm 13/4, Nga tuyên bố đã kiểm soát được thành phố Mariupol và có hơn 1.000 thủy quân lục chiến Ukraine tại thành phố cảng miền đông nam này đầu hàng quân Nga.

Giới chức Ukraine chưa xác nhận tuyên bố nêu trên của Nga và các hãng truyền thông quốc tế cũng chưa thể độc lập xác minh thông tin từ Moscow.

Như Ngọc