Mỹ đang gây sức ép để Israel hạn chế tổn hại đến dân thường trong trường hợp mở rộng chiến dịch tấn công Hamas ở miền nam Gaza, theo hãng tin Reuters.

dân thường
Các con tin được các xe cứu thương của Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế chở rời khỏi Gaza. (Nguồn ảnh: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Quan chức cấp cao Mỹ giấu tên tiết lộ rằng quân đội Israel có thể không mở chiến dịch tấn công tổng lực nhắm vào hai đô thị Khan Younis và Rafah ở phía nam Dải Gaza, khác với những gì đã diễn ra ở Gaza City tại phía bắc.

Tuy nhiên, Washington vẫn kêu gọi Tel Aviv giới hạn vùng tác chiến, quy định rõ khu vực an toàn cho dân thường Palestine ở phía nam Gaza.

Thông báo được đưa ra sau khi Israel nối lại chiến dịch tấn công ở Gaza vì cho rằng Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Israel ngày 1/12 còn không kích một số khu vực thuộc Khan Younis và Rafah.

Hàng trăm nghìn người Palestine đã di chuyển đến hai đô thị này lánh nạn trong gần hai tháng qua, khi chiến sự tập trung chủ yếu ở phía bắc Gaza.

Israel cũng tập kích một số khu dân cư ở miền trung và miền bắc Dải Gaza. Theo giới chức y tế địa phương, các vụ tập kích ngày 1/12 đã khiến 184 người thiệt mạng và ít nhất 589 người bị thương.

Trong cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 30/11, Washington tuyên bố Tel Aviv không thể để tái diễn số thương vong dân thường và thiệt hại nhà cửa quy mô lớn nếu mở rộng chiến dịch xuống phía nam Dải Gaza.

Washington cho rằng mọi khu dân cư tại Nam Gaza cần được hoạch định là vùng an toàn dân sự, nhưng thừa nhận một số địa điểm vẫn cần sơ tán dân thường vì có hiện diện cơ sở của Hamas. Quan chức Mỹ cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục thảo luận với Israel về kế hoạch bảo vệ dân thường Palestine.

Quân đội Israel thông báo tấn công hơn 200 mục tiêu ở Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với Hamas hết hiệu lực và giao tranh tiếp diễn. Giao tranh giữa Israel và Hamas đã bước sang tuần thứ 8 sau vụ tấn công của nhóm vũ trang ngày 7/10.

Phan Anh

Video: Muốn thành công, nhất định phải hội đủ “Ngũ Cần”