Người dân ở thành phố Melitopol của Ukraine đang được yêu cầu chấp nhận thực tế về việc Nga bổ nhiệm thị trưởng mới, sau khi thị trưởng hiện tại của thành phố, ông Ivan Fyodorov, bị lực lượng Nga bắt cóc.

Bà Galina Danilchenko, người được bổ nhiệm làm “quyền thị trưởng” đã có phát biểu qua video hôm 13/3 trước 150.000 cư dân của thành phố, nhấn mạnh vào việc chấm dứt cuộc kháng chiến chống lại sự chiếm đóng của quân đội Nga. Sự kiện này diễn ra sau khi gần 2.000 người xuống đường biểu tình hôm 12/3 trước cáo buộc ông Fyodorov bị bắt cóc.

Trong tuyên bố trên truyền hình, Danilchenko cho biết “nhiệm vụ chính của bà là thực hiện tất cả các bước cần thiết để đưa thành phố trở lại bình thường”.

“Bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, vẫn có những người trong thành phố đang cố khiến cho tình tình bất ổn định, họ đang kêu gọi các bạn thực hiện những hành động quá khích,” bà tiếp tục. “Tôi yêu cầu các bạn thận trọng [và] không nhượng bộ trước những hành động khiêu khích này.”

Trước khi đảm nhận vị trí quyền thị trưởng, bà Danilchenko được biết là người có thiện cảm đặc biệt với Nga trong số các chính trị gia ở vùng Melitopol. Trước đây, bà từng thành viên hội đồng thành phố của Opposition Bloc, một đảng chính trị thân Nga thành lập vào năm 2014 trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Hiện chưa rõ lý do tại sao Nga lại chọn bà Danilchenko làm thị trưởng mới thay vì những nhân vật tương tự khác trong khu vực vào thời điểm này.

Thành phố Melitopol nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ ngày 25/2. Ukraine gọi động thái bắt thị trưởng Fedorov là một “vụ bắt cóc”, “vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”. Theo Chính phủ Ukraine, ông Fyodorov đã bị đưa khỏi văn phòng của mình ở Melitopol vào ngày 11/3 và bị lính Nga kéo ra ngoài trong tình trạng bị chụp một chiếc túi che kín đầu.

Nhiều đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, các công dân Ukraine ở nhiều khu vực khác do Nga chiếm đóng cũng đã xuống đường biểu tình, tương tự như ở Melitopol. Điều này báo hiệu một thực trạng đầy khó khăn đối với Nga trong việc đưa các khu vực này vào sự kiểm soát của mình. Ngày 13/3, “hàng nghìn” người đã tiến hành biểu tình ở Berdyansk.

Trong một diễn biến khác, những người biểu tình ở Kherson đã hô hào rằng, các lực lượng Nga là “những kẻ chiếm đóng phát xít”, nhiều phát súng được bắn lên trời tại một thời điểm đó, theo nhà báo Leonid Ragozin.

Trong một bài phát biểu hôm 13/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cố gắng tái tạo “lịch sử khét tiếng về sự hình thành các nước cộng hòa giả”, từng diễn ra ở miền Đông Ukraine vào năm 2014, dẫn đến việc hình thành khu vực ly khai ở Donbass – trung tâm của xung đột hiện tại. Ông Zelensky cũng tuyên bố, các lực lượng Nga đang mua chuộc và tống tiền các quan chức trong nỗ lực kéo họ về phe Nga hòng đưa các khu vực vào tầm kiểm soát.

Trong khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang dai dẳng, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy R. Sherman nhận định với Fox News Sunday, vẫn có những dấu hiệu cho thấy các nhà ngoại giao Nga có thể sẵn sàng cho “các cuộc đàm phán thực sự, nghiêm túc” nhằm chấm dứt cuộc xâm lược này. Bà cũng nhìn nhận, điều này phần nào nhờ vào các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn mà cộng đồng quốc tế áp dụng đối với Nga, theo New York Times.

Nhật Minh (Theo Newsweek)