Hôm 10/3, Nga cho biết tuyên bố từ Ukraine rằng lực lượng Moscow phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Mariupol là “tin giả”.

danh bom benh vien
Ukraine cáo buộc Nga đánh bom bệnh viện Nhi ở Mariupol (Ảnh chụp video)

Dmitry Polyanskiy, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết trên Twitter: “Đó là cách mà tin tức giả ra đời.”

Ông nói rằng Nga bệnh viện ở Mariupol “đã được biến thành một mục tiêu quân sự” mà từ đó những người cực đoan Ukraine đã bắn phá.

Bộ Ngoại giao Nga đã chia sẻ tuyên bố của ông Polyanskiy trên trang Twitter của mình.

Tuyên bố của ông Polyanskiy lặp lại quan điểm hôm 7/3 do đại diện Nga Vassily Nebenzia tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra.

Nebenzia nói: “Những người cực đoan ở Ukraine càng ngày càng lộ rõ ​​bộ mặt thật của họ. “Người dân địa phương báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã đuổi nhân viên của bệnh viện phụ sản số 1 của thành phố Mariupol và thiết lập một trường bắn trong cơ sở này.”

Trước đó, Nga cũng phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự như một phần của chiến dịch ở Ukraine.

Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng máy bay Nga đã ném bom bệnh viện nhi vào thứ Tư, sau đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga thực hiện tội ác diệt chủng.

“Mariupol. Cuộc tấn công trực diện của quân đội Nga tại bệnh viện phụ sản. Mọi người, trẻ em nằm dưới đống đổ nát”, ông Zelensky viết trên Twitter. “Tàn bạo! Thế giới sẽ còn là kẻ đồng lõa phớt lờ sự khủng bố này trong bao lâu nữa?”

Sau cuộc tấn công, Thị trưởng Mariupol, Vadym Boichenko, đã kêu gọi áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine.

Cảnh sát Ukraine sau đó đã công bố đoạn phim cho thấy thiệt hại tại hiện trường.

Các quan chức địa phương cho biết hôm thứ Năm (9/3), ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái.

“Ba người đã thiệt mạng, gồm một bé gái, trong cuộc tấn công ngày hôm qua nhằm vào một bệnh viện phụ sản và trẻ em ở Mariupol của Ukraine, theo số liệu cập nhật sáng nay”, hội đồng thành phố cho biết trên kênh Telegram của họ.

Các quan chức trước đó đã đưa ra con số 17 người bị thương, bao gồm cả các bác sĩ.

“Các lực lượng Nga đang tiêu diệt dân thường của Mariupol một cách có chủ ý và không khoan nhượng”, hội đồng thành phố cho biết.

Hội đồng cũng nói rằng 1.200 cư dân đã bị giết trong chín ngày Nga bao vây thành phố.

Vài giờ trước khi bệnh viện bị tấn công, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng “tại Mariupol, các binh đoàn quốc gia Ukraine đã trục xuất các nhân viên và bệnh nhân khỏi bệnh viện phụ sản, và đã bố trí các vị trí chiến đấu trong đó.”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư rằng Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba đã thảo luận về “những nỗ lực phối hợp nhằm cung cấp hỗ trợ an ninh và hỗ trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraine trước cuộc xâm lược vô cớ và có tính toán trước của Nga và, đặc biệt là các cuộc tấn công vô lương tâm của nó gây hại cho các trung tâm dân cư.”

Ông Blinken “nhắc lại sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine,” theo tuyên bố.

Xuân Lan (theo ET, Reuters)