Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Tư (19/4) đã tuyên bố một số phần trong chuyến công du Trung Quốc gần đây của bà là “rất sốc”. Bà cũng nói Bắc Kinh đang ngày càng trở thành một địch thủ hoàn toàn hơn là một đối tác và cạnh tranh thương mại, theo Reutersđưa tin.

Bà Annalena Baerbock đưa ra những phát biểu thẳng thắn nêu trên tại Quốc hội Đức hôm 19/4 sau khi vừa có chuyến thăm Bắc Kinh tuần trước. Trong chuyến công du đó, nữ ngoại trưởng Đức đã cảnh báo rằng mọi nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát Đài Loan sẽ là không thể chấp nhận được.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan dân chủ là một tỉnh của Trung Quốc và chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản.

Bà Baerbock cũng nói Trung Quốc muốn thực thi các quy tắc của họ làm ảnh hưởng tới trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Bắc Kinh đã yêu cầu Đức ủng hộ “tái thống nhất” Đài Loan và tuyên bố Trung Quốc và Đức không phải là địch thủ mà là đối tác.

Bà Baerbock nói với các nghị sĩ rằng “một số phần trong chuyến công du Trung Quốc là thực sự rất sốc”. Tuy nữ ngoại trưởng Đức không nói cụ thể những phần sốc đó là gì, nhưng tuyên bố đó của bà đến sau khi bà nói Trung Quốc đang trở nên hà khắc hơn trong nội địa cũng như hung hăng hơn với bên ngoài.

Bà Baerbock cho biết đối với Đức, Trung Quốc là đối tác, đối thủ cạnh tranh và địch thủ toàn diện, nhưng ấn tượng bây giờ của bà là “khía cạch địch thủ toàn diện đang tăng cao”.

Bà Baerbock thừa nhận Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, nhưng cũng nhấn mạnh thêm rằng điều này không có nghĩa Bắc Kinh cũng là đối tác quan trọng nhất của Berlin.

Bà Baerbock nói chính phủ Đức muốn làm việc với Trung Quốc nhưng không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, chẳng hạn như quan niệm về “thay đổi thông qua thương mại”. Nước Đức nói riêng và phương Tây nói chung trong vài thập kỷ qua có quan niệm cho rằng có thể thay đổi được chế độ ở các nước độc tài như Trung Quốc thông qua hợp tác thương mại.

Nữ ngoại trưởng Đức cũng nói Trung Quốc có trách nhiệm phải làm việc hướng đến hòa bình trên thế giới, đặc biệt cần sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để đem lại hòa bình cho Ukraine.

Bà Baerbock hoan nghênh lời hứa của Trung Quốc rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga, kể cả các vũ khí lưỡng dụng (dùng cả trong quân sự và dân sự). Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng Đức sẽ chờ xem lời hứa đó được thực hiện trên thực tế thế nào.

Nước Đức thời hậu Angela Merkel đang có những thay đổi trong hành xử với Trung Quốc. Chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đang phát triển một chiến lược Trung Quốc mới nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Bắc Kinh vốn là một thị trường xuất khẩu hàng hóa quan trọng của Berlin.

Hải Đăng