Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Ba (15/11) đã chỉ trích phương Tây vì những gì ông nói là nỗ lực biến cuộc chiến Ukraine thành chủ đề thảo luận chính trên tất cả các diễn đàn ngoại giao, đồng thời nói thêm rằng có những nỗ lực nhằm “chính trị hóa” một tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Embed from Getty Images

“Người ta không thể không nói về nó bởi vì phương Tây đang ưu tiên nó bằng cách đưa chủ đề này vào bất kỳ hình thức thảo luận nào”, ông Lavrov nói với các phóng viên Nga bên lề cuộc họp ở Bali.

“Họ khá hung hăng, cáo buộc Nga hành động gây hấn vô cớ chống lại Ukraine. Nhưng họ càng thường xuyên nói về sự gây hấn vô cớ, thì tôi đoán mọi người càng tin rằng sự gây hấn này là chính do họ khiêu khích,” ông nói về các quốc gia phương Tây có mặt tại các cuộc đàm phán G20.

“Tôi nghĩ rằng nếu phương Tây bị ám ảnh bởi những lý tưởng này và có lẽ họ đã cố gắng sử dụng hội nghị thượng đỉnh này để phá hoại G20, phá hoại tuyên bố chung và đổ lỗi cho chúng tôi, thì họ đã thất bại trong việc này,” ông nói thêm rằng Hoa Kỳ đã biến sự kiện thường niên thành một “nền tảng chống Nga”.

“Vâng, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách để chính trị hóa tuyên bố đó và cố gắng đưa ra ngôn ngữ ngụ ý lên án các hành động của Liên bang Nga thay mặt cho toàn bộ G20, trong đó có chúng tôi,” ông Lavrov nói.

Phần lớn các phương tiện truyền thông quốc tế tập trung tại hòn đảo nghỉ mát của Indonesia đã không được mời tham dự cuộc họp báo của ông Lavrov. Phiên họp kéo dài 20 phút đã được hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik phát trực tiếp.

Ông Lavrov cũng cho biết ông đã hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về cuộc chiến, đồng thời cáo buộc các nhà lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc không đạt được tiến bộ trong các nỗ lực hòa bình do các điều kiện “phi thực tế” của họ.

Ông nói: “Tất cả các vấn đề đều nằm ở phía Ukraine và họ dứt khoát từ chối bất kỳ hình thức đàm phán nào và họ đang đưa ra những yêu cầu không thực tế và không phù hợp với tình hình hiện tại.”

Ông cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu dường như mắc “căn bệnh lưỡng cực” vì một mặt họ đang nói về hòa bình, trong khi Liên minh châu Âu hôm thứ Hai đã thông qua một sứ mệnh hỗ trợ quân sự để đào tạo 15.000 nhân viên Ukraine ở các quốc gia thành viên khác nhau.

Trong khi đó, ông Scholz không nói chi tiết về bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa ông với ông Lavrov nhưng cho biết Ngoại trưởng Nga “đứng gần tôi và nói vài câu, cuộc trò chuyện chỉ có như vậy”.

Các báo cáo phương tiện truyền thông cho biết hầu hết các quốc gia thuộc G20 sẽ lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong một tuyên bố chung sẽ được đưa ra vào thứ Tư.

Dự thảo trích dẫn một nghị quyết của Hội đồng Liên hợp quốc được thông qua vào tháng 3 “lên án mạnh mẽ nhất hành động gây hấn của Liên bang Nga đối với Ukraine và yêu cầu nước này rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Ngân Hà (theo SCMP)