Ngày 18/10, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết ông đang đệ trình đề xuất lên Tổng thống Volodymyr Zelenskiy về việc chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran, sau làn sóng tấn công của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái bị cáo buộc do Iran sản xuất.

Embed from Getty Images

Nga đã phóng hàng chục máy bay không người lái “kamikaze” vào các mục tiêu ở Ukraine hôm 17/10, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến một số dân thường thiệt mạng.

Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Trong khi đó, Tehran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, Kyiv chắc chắn về việc máy bay không người lái này của Iran và sẵn sàng chia sẻ bằng chứng cho các cường quốc châu Âu còn nghi ngờ điều đó.

Ông Kuleba nhấn mạnh trong một cuộc họp báo: “Tehran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phá hủy quan hệ với Ukraine. Tôi đang đệ trình đề xuất lên tổng thống Ukraine về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.”

Ông Kuleba cũng đã thúc giục Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran “vì đã giúp Nga giết người Ukraine”.

Ông nói: “Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran là hết sức thích đáng vào thời điểm này, vì chúng tôi đã ghi nhận một số báo cáo về ý định của Iran trong việc cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo để nhằm vào người Ukraine”.

Ông Kuleba khẳng định, Kyiv sẽ gửi công hàm chính thức tới Israel để tìm kiếm nguồn cung cấp và hợp tác phòng không ngay lập tức trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên trước đó, ngày 18/10, Bộ trưởng Tư pháp Israel Gideon Saar nhận định với Đài phát thanh Quân đội Quốc gia: “Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine không bao gồm các hệ thống vũ khí và khí tài – và không có sự thay đổi nào đối với quan điểm đó.”

Trong khi Israel lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và cung cấp cho Kyiv các khoản cứu trợ nhân đạo, họ đã ngừng cung cấp viện trợ quân sự, với lý do quan ngại Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với Syria.

Minh Ngọc (Theo Reuters)