Người Đức vào hôm Thứ Bảy (24/6) đã có một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Ramstein để kêu gọi Chính phủ Liên bang Đức ngừng tham gia vào các hoạt động chiến tranh ở Ukraine và hướng tới giải pháp hòa bình. “Trong 22 cuộc chiến tranh và khoảng 200 cuộc xung đột quân sự, thì phần nhiều đều là Mỹ tham gia…”, một người biểu tình nói với phóng viên, chỉ ra rằng các căn cứ quân sự Mỹ có mặt khắp nơi trên thế giới là các chân rết của bộ máy chiến tranh Mỹ. Cụ thể như căn cứ quân sự Ramstein hiện đang đóng vai trò quan trọng cho chiến tranh Ukraine, cuộc chiến lớn nhất Châu Âu kể từ Đại Thế chiến II. “Muốn hòa bình cho thế giới này, thì chúng ta phải nói chuyện với Mỹ,” người biểu tình nói.

230626 protest 01
Người Đức biểu tình hôm 24/6 ở bên ngoài căn cứ quân sự Ramstein phản đối chiến tranh Ukraine, và kêu gọi đàm phán hòa bình. (Ảnh cắt từ video)

Đức là một trong các nhà viện trợ quân sự và tài chính lớn nhất cho chính quyền Kyiv trong cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine. Số người tử vong rất cao, mặc dù chưa có con số chính xác do hiện nay các bên tham chiến đều không công bố trung thực những thiệt hại ở chiến trường.

Phe đồng minh, đứng đầu là Mỹ, miêu tả đây là cuộc chiến tranh bảo vệ nền tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Kể từ đầu tháng này, chính quyền Kyiv với các đồng minh Âu Mỹ hậu thuẫn, đã chính thức tuyên bố mở cuộc phản công với mục đích cuối cùng là giành lại những miền đất bị Nga chiếm đóng, gồm cả Crimea mà Nga tuyên bố đã thuộc về Nga từ 9 năm trước. Mục đích trước mắt của chiến dịch là cắt đứt hành lang trên đất liền nối từ Nga tới bán đảo Crimea.

Phe Nga, miêu tả chiến tranh Ukraine là do NATO liên tục mở rộng về phía đông, uy hiếp an ninh của Nga, đồng thời chính quyền Kyiv hiện nay là do phương Tây hậu thuẫn tiến hành đảo chính năm 2014, là chính quyền vi hiến. Phía Đông và phía Nam của Ukraine —nơi phần đông là người Nga— đã tuyên bố ly khai khỏi Kyiv và việc Nga sáp nhập các vùng đó vào Nga là đúng.

Về bản chất cuộc chiến, Nga gọi đây là chiến tranh ủy nhiệm của Âu Mỹ, khi hàng trăm tỷ đô la đã được đổ vào Ukraine chỉ trong hơn 1 năm qua. Về mục đích cuối cùng của cuộc chiến, Nga coi đây là chiến tranh uy hiếp sự tồn vong của dân tộc Nga, khi các lực lượng quân sự do phương Tây hậu thuẫn đang bắt đầu và mở rộng các hoạt động xung đột quân sự đối với Nga, bên ngoài phạm vi chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, xâm phạm vào lãnh thổ Nga.

Các bên tham chiến đều đang tìm lời giải bằng con đường quân sự, và chưa có dấu hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất trong thời gian ngắn tới, khi mà chiến dịch phản công của chính quyền Kyiv chưa có được kết quả rõ ràng.

Trong khi đó, những thiệt hại do chiến tranh gây ra đã ngày càng lớn theo thời gian. Các nỗ lực hòa giải của các bên trung gian cho đến nay đều thất bại.

230626 protest 02
Hàng ngàn người biểu tình kêu gọi giải pháp hòa bình. (Ảnh cắt từ video)
  • Video (tiếng Đức) biểu tình phản đối khuyếch trương NATO, phản đối chiến tranh Ukraine ở Ramstein hôm Thứ Bảy:

Nhân dân Châu Âu thỉnh thoảng cũng có các biểu tình phản đối chiến tranh và kêu gọi đàm phán hòa bình như thế này. Theo miêu tả của phóng viên trong video về cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự của Mỹ ở Ramstein nói trên, thì số lượng người biểu tình là khoảng 1.500 người.

Nhật Tân