Tờ Just The News dẫn thông tin từ một nhóm giám sát bầu cử cho biết, 74 Hạt ở bang Georgia  đã không thể đưa ra hình ảnh ban đầu của các lá phiếu từ cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm 2020.

VoterGA, một tổ chức phi lợi nhuận về tính toàn vẹn bầu cử, đã nhận được xác nhận thông qua Yêu cầu hồ sơ mở (Open Records Requests – ORR) từ 56 Hạt rằng hầu hết hoặc tất cả các hình ảnh mà hệ thống bỏ phiếu Dominion tự động tạo để lập bảng kết quả đã bị hủy.

Hình ảnh của các lá phiếu rất quan trọng đối với hồ sơ bầu cử và được cả luật liên bang và tiểu bang yêu cầu phải được lưu giữ tương ứng trong 22 tháng và 24 tháng.

Hình ảnh được tạo tự động bởi hệ thống bỏ phiếu Dominion cho các lá phiếu trực tiếp nằm trên thẻ nhớ flash, trong khi hình ảnh lá phiếu gửi qua thư nằm trên ổ đĩa flash bộ nhớ. Các ổ đĩa hoặc thẻ sau đó được tải lên theo cách thủ công lên máy chủ quản lý bầu cử Hạt và những nơi có mật độ dân cư cao hơn sử dụng máy quét tốc độ cao để chuyển trực tiếp hình ảnh đến Máy chủ quản lý bầu cử.

“Ít nhất 28 Hạt thừa nhận không có hình ảnh gốc nào cả và 22 trong số các Hạt đó chỉ có các hình ảnh kiểm phiếu lại mà một số cho rằng giống với bản gốc”, theo VoterGA.

Tổ chức lưu ý rằng các hình ảnh kiểm phiếu lại không có dấu thời gian gốc, cũng như không có các dữ liệu cho thấy cách các phiếu này đã được sao lại như thế nào. Hình ảnh các phiếu đếm lại không hợp lệ đối với các cuộc thanh tra bầu cử vì chúng có thể bị thay đổi bằng cách giả mạo giữa các lần quét.

Tổng cộng 28 Hạt khác đã thừa nhận với VoterGA rằng họ không có bộ hình ảnh gốc hoàn chỉnh. 

Tổ chức phi lợi nhuận lưu ý: “Nhiều Hạt đã thiếu mọi hình ảnh bỏ phiếu trực tiếp, tất cả hình ảnh lá phiếu vắng mặt, tất cả hình ảnh của Ngày bầu cử hoặc một phần đáng kể của một hoặc nhiều trong số đó.”

Trong khoảng thời gian hai tháng, có 18 Hạt khác không tuân thủ các yêu cầu về hồ sơ mở (ORR) được nhắc đi nhắc lại. Trong khi hầu hết không phản hồi, một số yêu cầu “phí cắt cổ” để mua hình ảnh, thường với giá khoảng 25- 50 đôla, đặc biệt có mức cao nhất là 1.700 đôla. Có sáu Hạt tuyên bố họ gửi hình ảnh cho VoterGA qua thư nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.

VoterGA có xác nhận bằng văn bản của cựu Giám đốc Bầu cử Tiểu bang Chris Harvey rằng ông này đã cho phép xóa hình ảnh từ các lá phiếu trực tiếp khỏi thẻ nhớ.

Garland Favorito, đồng sáng lập VoterGA, cho biết: “Những vi phạm này là một lý do rõ ràng khác khiến người dân của bang Georgia không thể tin tưởng vào văn phòng Bộ trưởng Nội vụ bang. “Chúng tôi rất cần một cuộc kiểm toán toàn diện tại nhiều Hạt liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này trước năm 2022.”

Lê Vy (theo Just The News)

Xem thêm: