Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu (14/10) rằng việc Nga triệu tập các lực lượng dự bị chiến đấu ở Ukraine, vốn bị một số đồng minh của Điện Kremlin chỉ trích là hỗn loạn, là rất quan trọng để giữ tiền tuyến nhưng điều này sẽ chấm dứt trong vài tuần tới.

Embed from Getty Images

Nga đã tiến hành một cuộc huy động quân sự rộng rãi để củng cố mặt trận của mình sau khi Ukraine giành lại được nhiều phần lãnh thổ trong những tuần gần đây. Moscow cũng đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ, bao gồm 4 khu vực của Ukraine mà nước này sáp nhập phi pháp vào cuối tháng trước nhưng không hoàn toàn kiểm soát.

“Đường tiếp xúc dài 1.100 km, vì vậy thực tế là không thể giữ nó với lực lượng chỉ gồm các binh sĩ hợp đồng, đặc biệt là khi họ tham gia các hoạt động tấn công”, ông Putin nói trong một cuộc họp báo cuối hội nghị thượng đỉnh ở Kazakhstan, nói thêm rằng những người được huy động đã được đào tạo phù hợp.

Ông Putin nói rằng không có kế hoạch cho các cuộc tấn công lớn mới vào Ukraine “ngay bây giờ” sau những gì Ukraine cáo buộc về việc Nga bắn 100 tên lửa hành trình trong tuần này, chủ yếu vào cơ sở hạ tầng điện và nhiệt của nước này.

Đây là cuộc không kích lớn nhất của Nga trong cuộc xung đột kéo dài gần 8 tháng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

“Chúng tôi không đặt cho mình nhiệm vụ tiêu diệt Ukraine. Không, tất nhiên là không”, ông Putin nói, mô tả cuộc chiến mà ông bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 là “không dễ dàng” nhưng nói rằng ông không hối tiếc.

Bình luận của ông Putin làm tăng thêm suy đoán rằng nguồn cung cấp tên lửa hành trình của Nga đang cạn kiệt.

Ông cho biết, trong hai tuần tới, Nga sẽ kết thúc việc huy động binh sĩ, vốn đã bị một số đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn của Điện Kremlin chỉ trích và khiến hàng nghìn người Nga phải chạy sang các nước láng giềng để tránh quân dịch.

Ông Putin nhắc lại quan điểm của Điện Kremlin rằng Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt, mặc dù ông nói rằng các cuộc đàm phán sẽ yêu cầu hòa giải quốc tế nếu Ukraine sẵn sàng tham gia.

Tổng hợp lại, các bình luận của Putin dường như cho thấy giọng điệu của ông dịu đi đôi chút khi cuộc chiến gần kết thúc tháng thứ tám, sau nhiều tuần Ukraine tiến bộ và thất bại đáng kể của Nga.

Trọng tâm chính của Kyiv hiện nay là Kherson – một trong bốn tỉnh bị chiếm đóng một phần của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập trong những tuần gần đây và được cho là quan trọng nhất về mặt chiến lược. 

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết những người sơ tán từ vùng Kherson dự kiến ​​sẽ bắt đầu đến Nga vào thứ Sáu, đặc biệt là những người xung quanh thành phố Kherson.

Trong khi một số người ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine đã chạy sang Nga khi lực lượng Ukraine tiến tới, những người khác cho biết đã bị cưỡng bức vào Nga và những người khác vẫn chạy về phía tây đến các vùng do Ukraine kiểm soát trên đất nước của họ.

Việc sơ tán dân thường từ Kherson sẽ là một đòn giáng mạnh vào tuyên bố sáp nhập của Nga. Ba phần tư thành viên Liên Hợp Quốc đã lên án động thái này là bất hợp pháp vào hôm thứ Tư.

Thành phố Kherson, khu vực ngoại ô lớn duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi xâm lược vào tháng 2, kiểm soát tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea bị Nga chiếm giữ vào năm 2014 và cửa sông Dnipro. 

Kể từ đầu tháng 10, các lực lượng Ukraine đã xông vào tiền tuyến của Nga tại khu vực này trong cuộc tiến công lớn nhất của họ ở phía nam kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhằm mục đích cắt đứt quân đội Nga khỏi các tuyến tiếp tế và các đường thoát qua sông.

Trước đó, Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang của họ đã chiếm lại 600 khu định cư trong tháng qua, bao gồm 75 khu ở Kherson và 43 khu ở miền đông Donetsk.

Ngân Hà