Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, sau khi quan hệ song phương nguội lạnh với việc người kế nhiệm ông Duterte tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với Washington.

Embed from Getty Images

Ông Ferdinand Marcos Jr đã được bầu làm Tổng thống với nhiệm kỳ 6 năm vào năm 2022, thay thế ông Duterte, người đã áp dụng lập trường thân Trung Quốc hơn.

“Tôi hy vọng các ngài sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự hợp tác hữu nghị (giữa Trung Quốc và Philippines)”, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Tập nói trong cuộc gặp tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh hôm thứ Hai (17/7).

Dưới thời ông Marcos, quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines trở nên căng thẳng, với việc Manila quay trở lại với đồng minh truyền thống của mình là Hoa Kỳ.

Philippines và Mỹ đã tái khẳng định liên minh an ninh đã tồn tại hàng thập kỷ trong chuyến đi của ông Marcos tới Mỹ vào tháng 5, nơi ông gặp Tổng thống Joe Biden, người nói rằng cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh của mình là “rất chắc chắn”.

Washington đã cam kết bảo vệ Philippines, nước đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự trong năm nay, khiến Bắc Kinh tức giận.

Ông Marcos cũng cho biết việc cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ là một bước phòng thủ và nó sẽ “hữu ích” nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Trung Quốc luôn khẳng định thân thiện với các nước láng giềng, những nước mà họ coi là đối tác của mình, ông Tập nói, nhưng không bình luận về tình trạng quan hệ song phương hiện tại.

“Trong nhiệm kỳ Tổng thống Philippines, ông đã kiên quyết đưa ra lựa chọn chiến lược để cải thiện quan hệ với Trung Quốc với thái độ có trách nhiệm với người dân và lịch sử,” ông Tập nói với ông Duterte.

Tháng trước, ông Duterte nói với truyền thông trong nước rằng Philippines có thể trở thành “nghĩa địa” nếu vướng vào căng thẳng Mỹ-Trung.

Ngân Hà (theo Reuters)