Sau khi có thông tin FBI cảnh báo Facebook chặn thông tin liên quan đến nhà Biden trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi cần phải tuyên bố “người chiến thắng hợp pháp” hoặc “tổ chức một cuộc bầu cử mới”.

Embed from Getty Images

Giờ thì chắc chắn rằng FBI ĐÃ CHÔN VÙI CÂU CHUYỆN LAPTOP CỦA HUNTER BIDEN TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ vì biết rằng, nếu họ không làm thế, ‘Trump sẽ chiến thắng dễ dàng cuộc Bầu cử Tổng thống 2020’”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/8.

Đây là GIAN LẬN VÀ CAN THIỆP BẦU CỬ quy mô lớn ở cấp độ chưa bao giờ từng thấy trước đây trên đất nước chúng ta”.

Ông Trump nói thêm rằng “cách khắc phục” cho việc can thiệp bầu cử thổng thống 2020 nên là “tuyên bố người chiến thắng hợp pháp” hoặc, tối thiểu phải tổ chức “một cuộc bầu cử mới”.

CÁCH KHẮC PHỤC: Tuyên bố người chiến thắng hợp pháp, hoặc giải pháp tối thiểu sẽ là tuyên bố cuộc bầu cử 2020 đã bị xâm phạm không thể khắc phục và tổ chức một cuộc bầu cử mới ngay lập tức!” tuyên bố của ông Trump kết luận.

Cựu Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố nêu trên sau khi cuối tuần qua nổi lên các chỉ trích từ nhiều góc độ khác nhau đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, trong đó có việc nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg thừa nhận mạng xã hội khổng lồ này đã hạn chế thông tin về laptop của Hunter Biden sau khi FBI tới thăm và đưa ra cảnh báo.

Ông Zuckerberg cho biết trên chương trình podcast “The Joe Rogan Experience”, được tải lên hôm 25/8 rằng Facebook đã mạnh tay trong việc giảm mức độ hiển thị của các bài đăng có đề cập đến laptop của Hunter Biden. Giám đốc điều hành Facebook giải thích rằng, động thái này được đưa ra sau cảnh báo của FBI với Facebook rằng hãy cảnh giác với tuyên truyền của Nga trước cuộc bầu cử năm 2020.

Theo The Hill, trong chương trình, người dẫn Rogan đã hỏi: “Ông sẽ làm gì khi có một câu chuyện gây tranh cãi lớn? Như sự cố laptop Hunter Biden trong cuộc bầu cử và thu hút rất nhiều sự chú ý trên Twitter”.

Ông Zuckerberg trả lời: “Bối cảnh ở đây là FBI đã nói với chúng tôi, ‘các ông nên cảnh giác cao độ. Có rất nhiều tuyên truyền của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và chúng tôi nhận thấy rằng sẽ có một số tuyên truyền tương tự, vì vậy hãy cảnh giác’”.

Chiếc laptop được cho là bị ông Hunter bỏ quên sau khi đem đi sửa chữa, cuối cùng đã bị FBI thu giữ. Sau khi tờ New York Post đưa tin lần đầu tiên vào tháng 10/2020, sự vụ laptop của con trai ứng viên tổng thống Joe Biden đã trở thành chủ đề của nhiều phương tiện truyền thông.

Truyền thông đưa tin rằng nội dung được tìm thấy trong chiếc laptop đó cho thấy ông Joe Biden và em trai James, cũng như con trai Hunter, đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh ở nhiều nước khác nhau, trong đó có Ukraine, Nga, Trung Quốc trong thời gian ông Joe Biden giữ chức phó tổng thống dưới thời Chính quyền Obama. Các tệp tin trên laptop cũng chỉ ra các khoản thanh toán liên quan đến sự tham gia của họ.

Laptop của Hunter Biden cũng chứa nhiều nội dung nhạy cảm khác, bao gồm hình ảnh khiêu dâm và dữ liệu bất hợp pháp.

Vào thời điểm đó, tờ New York Post đưa tin rằng chiếc laptop đã bị FBI thu giữ. Một chủ cửa hàng sửa chữa máy tính đã đưa các bản sao của các tệp tin máy tính cho ông Robert Costello, luật sư của ông Rudy Giuliani.

Sau đó, tin tức về chiếc laptop của Hunter Biden nhanh chóng bị kiểm duyệt và dập tắt trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm cả Twitter và Facebook.

Ban đầu, các phương tiện truyền thông “dòng chính” tại Mỹ bác bỏ và cho rằng tin tức này là thông tin sai lệch từ Nga. Mãi cho đến 2 năm sau, các phương tiện truyền thông bao gồm The Washington PostThe New York Times mới đăng các bài báo xác minh và thừa nhận tính xác thực của sự vụ laptop Hunter Biden.

Xuân Thành (T/h)