Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (31/8) đã không nhận tất cả 13 trọng tội bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia. Ông cũng đã dùng quyền miễn trừ xuất hiện tại tòa án ở Quận Fulton, thành phố Atlanta vào tuần tới.

Theo tài liệu do đội ngũ luật sư của ông Trump đệ trình lên tòa án, cựu tổng thống 77 tuổi vào sáng thứ Năm (31/8, giờ Mỹ) đã không nhận tội và sử dụng quyền miễn trừ trình diện tòa lần đầu để nghe bản cáo trạng do thẩm phán đọc vào ngày 6/9 tới.

Theo tiến trình tố tụng vụ án Georgia đã được Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton loan báo, ông Trump cùng 18 đồng phạm sẽ trình diện tòa vào ngày 6/9 tới đây để nghe bản cáo trạng cáo buộc phạm các trọng tội liên quan đến Đạo luật RICO, cũng như các tội bị cáo buộc tuyên bố sai và gạ gẫm một viên chức vi phạm lời tuyên thệ và các tội khác.

Hồ sơ không nhận tội và miễn trừ trình diện tòa của ông Trump được luật sư Steve Sadow đệ trình vào sáng 31/8 sau khi nhiều đồng bị cáo khác trong vụ án này đã không nhận tội và sử dụng quyền miễn trừ trình diện tòa rồi.

Với việc sử dụng quyền miễn trừ nghe cáo trạng, ông Trump sẽ không phải trình diện tại tòa vào ngày 6/9. Truyền thông thời gian qua đưa tin rằng phiên trình diện hôm 6/9 có thể được cho phép phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Theo hãng tin AP, luật sư Steve Sadow hôm 31/8 cũng đã đề nghị Thẩm phán McAfee tách riêng vụ án của cựu tổng thống với các bị cáo khác mà đã yêu cầu xét xử nhanh chóng và đã được ấn định xử lần đầu vào ngày 23/10.

Luật sư Steve Sadow lý giải trong bản kiến nghị gửi tòa án Fulton rằng việc cựu tổng thống chỉ có chưa đầy hai tháng để chuẩn bị bào chữa phản bác bản cáo trạng dày 98 trang sẽ là “vi phạm quyền hiến định liên bang và tiểu bang về việc được xét xử công bằng và thủ thục tố tụng hợp lý của Tổng thống Trump”.

Cựu Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng vụ án bầu cử Georgia là nỗ lực của chính quyền Biden và những người ủng hộ họ nhằm cản trở chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 của đối thủ hàng đầu. Sau khi trình diện ghi danh và chụp ảnh lưu trữ hồ sơ cảnh sát tại nhà tù Fulton vào tuần trước, ông Trump đã gọi vụ án Georgia là “trò hề nhại công lý”, và là “can thiệp bầu cử”.

Ngoài vụ án ở Georgia, ông Trump cũng đang phải đối mặt với phiên xét xử vào ngày 25/3/2024 tại Manhattan, New York trong vụ án tiền bịt miệng, và phải xuất hiện tại tòa ở Washington DC vào ngày 4/3 trong vụ án liên bang mà ông bị cáo buộc âm mưu ngăn chặn phiên họp lưỡng viện kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6/1/2021. Ông Trump đều đã không nhận tội trong tất cả 4 vụ án tiểu bang và liên bang mà ông đang bị truy tố.

Xuân Thành