Nhóm khủng bố Hamas cho biết đã nhận được sự hỗ trợ từ Iran để lên kế hoạch tấn công Israel vào ngày 7/10, phát ngôn viên của nhóm này nói với đài BBC.

Ayatollah Ali Khamenei image
Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm 10/10/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Ghazi Hamad, một phát ngôn viên của Hamas, nói với BBC rằng nhóm được Iran hậu thuẫn trực tiếp cho cuộc tấn công.

Screenshot 2023 10 13 at 7.08.47 PM image
(Chụp màn hình BBC)

Hamad cho biết các quốc gia và tổ chức khác cũng tham gia âm mưu tấn công nhưng ông không nêu tên, nói rằng bạo lực là phản ứng trước các cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo của người Do Thái sinh sống ở phía Bờ Tây.

Wall Street Journal đưa tin, các thành viên cấp cao của cả Hamas và Hezbollah của Li Băng (Lebanon) đã tiết lộ rằng các quan chức an ninh Iran đóng vai trò trong việc lên kế hoạch tấn công Israel của Hamas. Theo báo cáo của WSJ, quyết định tiến hành cuộc tấn công đã nhận được sự chấp thuận tại một cuộc họp được tổ chức ở Beirut vào thứ Hai tuần trước (2/10).

Điều này trái với với phát ngôn của lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei. Hôm Thứ Ba (10/10), ông Ayatollah Ali Khamenei nói trên truyền hình, khẳng định Iran không liên quan tới cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm Thứ Bảy, nhưng ông ca ngợi cuộc tấn công này, và gọi sự kiện 7/10 là sự thất bại tình báo và quân sự “không thể khắc phục” của Israel, theo Reuters báo cáo.

Ông Ali Barakeh, thành viên ban lãnh đạo lưu vong của Hamas, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 9/10 với hãng tin AP tại văn phòng của ông ở Beirut, thủ đô của Li Băng, nói rằng Iran và Hezbollah trước đây đã giúp đỡ Hamas, nhưng kể từ cuộc chiến Gaza năm 2014, Hamas đã tự chế tạo tên lửa và huấn luyện các chiến binh của riêng mình.

Theo tờ Times of Israel, Tehran đóng vai trò ủng hộ chính cho cả Hamas và Hezbollah, cũng như phong trào Thánh chiến Hồi giáo.

Iran chưa công khai thừa nhận có liên quan đến vụ tấn công gần đây. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo tối cao của nước này, ông Ali Khamenei, kêu gọi bạo lực chống lại Israel.

‘Thiếu bằng chứng’

CNN đưa tin hôm 11/10, Chính phủ Mỹ cho biết họ vẫn thiếu bằng chứng đầy đủ để liên kết Tehran với vụ tấn công ngày 7/10, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

“Chúng tôi đang tìm cách thu thập thêm thông tin tình báo. Nhưng trên lập trường của tôi hôm nay, Iran đóng vai trò trọng yếu –  một vai trò bền vững, sâu sắc và đen tối trong việc cung cấp tất cả sự hỗ trợ và khả năng cho Hamas. Nhưng xét về cuộc tấn công khủng khiếp ngày 7/10, chúng tôi hiện chưa có thông tin chính xác”, ông nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Cuộc tấn công của Hamas là cuộc tấn công tồi tệ nhất vào Israel trong 5 thập kỷ với hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Nhiều người trong số những người thiệt mạng là phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, một số trong đó bị hành quyết.

Tấn công đa hướng

Theo ông Jonathan Spyer, giám đốc nghiên cứu tại Diễn đàn Trung Đông, sự tham gia của Iran là một phần trong cuộc tấn công đa hướng nhằm làm mất nhuệ khí của Israel.

“Họ (Iran) có ý định làm mất nhuệ khí của người Israel, khiến người Israel mất niềm tin vào thể chế của mình, khiến người Israel phải rời bỏ Israel. Đó là lý do tại sao họ ủng hộ Hamas. Đó là lý do tại sao họ tạo ra Hezbollah. Họ có ý định cố gắng bao vây Israel bằng cái mà chúng tôi gọi là lực lượng quân sự hỗn hợp”, ông nói theo tờ The Hill đưa tin.

Cuộc chiến bóng tối của Iran chống lại Israel bằng cách sử dụng các nhóm vũ trang được ủy quyền đã có từ lâu. Cuộc tấn công cuối tuần trước cũng làm suy yếu ảnh hưởng của Israel ở Trung Đông và phá vỡ mối quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi, cả hai đều là đồng minh của Mỹ.

Lãnh đạo tối cao của Iran Khamenei trước đó đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ khi các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Israel và Ả Rập Saudi đang nỗ lực cân bằng quan hệ, hai bên vốn đã gặp phải trở ngại lớn do các sự kiện gần đây.

“Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo là các nước thực hiện canh bạc bình thường hóa với Israel sẽ thua. Họ đang đặt cược vào một con ngựa thua cuộc”, ông Khamenei nói với truyền thông nhà nước Iran. “Giờ đây, phong trào Palestine đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết”.