Ngày 12/3, các quan chức Ukraine đã công khai kêu gọi China UnionPay ngừng giao dịch với Nga.

shutterstock 673182382
Logo của China UnionPay (Nguồn: Testing/ Shutterstock)

Ông Mykhailo Fedorov, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, đã tweet bằng tiếng Trung hôm thứ Bảy (ngày 12/3): “Tiền của Nga là tiền máu! Nó đã giúp tên lửa của Nga tấn công vào nhà ở, nhà trẻ và bệnh viện ở Ukraine, giết chết dân thường!”

“China UnionPay, hãy ngừng sử dụng tiền máu, ngừng các dịch vụ ở Nga.”

Cư dân mạng Trung Quốc liên tiếp hồi đáp lại dòng tweet bằng tiếng Trung của quan chức cấp cao Ukraine. Có người đã liệt kê tuyên bố chung Trung – Ukraine năm 1994 và làm thành ảnh rồi đăng dưới dòng tweet của ông Fedorov. Đó là một tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) về việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, và để lại lời nhắn: “Bạn sẽ vẫn tin tưởng họ trong tương lai chứ?”

Một số cư dân mạng trả lời: “Tôi là người Trung Quốc. Tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, Trung Quốc không phải là một quốc gia dân chủ, và chúng tôi không thể quyết định được.”; “Thật đáng tiếc khi chính phủ của chúng tôi đứng về phía Nga.”; “Là một người Trung Quốc, tôi phản đối bất kỳ cuộc chiến tranh nào! “

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và nghiêm khắc đối với Nga, bao gồm cấm hoặc cắt giảm nhập khẩu dầu, khí đốt và than của Nga để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải rút quân khỏi Ukraine.

Các nước phương Tây cũng loại nhiều ngân hàng Nga ra khỏi mạng lưới tài chính quốc tế SWIFT. Sau đó, các ngân hàng Nga bắt đầu chuyển sang hệ thống UnionPay thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

Ngày 6/3, các ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất của Nga như Sberbank, Alfa Bank và Tinkoff Bank, cho biết họ đang nghiên cứu khả năng phát hành thẻ bằng cách sử dụng hệ thống UnionPay. Một ngân hàng khác của Nga là Gazprombank cho biết khách hàng có thể thực hiện các giao dịch xuyên biên giới bằng thẻ sử dụng UnionPay hoặc hệ thống JCB của Nhật Bản.

Những cách giải quyết này cho thấy rằng trước sự cô lập của phương Tây, Nga có thể ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc.

UnionPay có mặt ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc và đang mở rộng ra toàn cầu khi người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài để mua hàng xa xỉ. Theo trang web UnionPay, mạng chấp nhận ngoại tuyến hiện gồm các cửa hàng bao phủ ở 180 quốc gia và khu vực và mạng chấp nhận trực tuyến bao gồm hơn 200 quốc gia và khu vực.

Nhưng về thanh toán toàn cầu, mặc dù Trung Quốc đã phát triển hệ thống thanh toán toàn cầu của riêng mình, nhưng hầu hết các giao dịch vẫn dựa vào SWIFT.

Tổng thống Mỹ Biden ngày 11/3 cho biết ông đã cùng với các nhà lãnh đạo của G7 kêu gọi hủy bỏ quy chế thương mại “tối huệ quốc” của Nga, điều này sẽ cho phép các nước G7 tăng thuế quan và đặt hạn ngạch đối với hàng hóa của Nga.

Trong một tuyên bố riêng, Nhà Trắng cho biết họ sẽ cấm đầu tư của Mỹ ra ngoài lĩnh vực năng lượng của Nga và các nước G7 sẽ hành động để ngăn chặn việc Nga tiếp cận các nguồn vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới.

Các thành viên lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đã đề xuất một dự luật chung kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc đình chỉ tư cách thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nga, nếu làm được thì đây sẽ là một động thái chưa từng có trong lịch sử WTO.

Nền kinh tế Nga đã bị đè nặng bởi các lệnh trừng phạt toàn cầu, khiến đồng rúp lao dốc, buộc chứng khoán Nga phải tạm ngừng giao dịch.