Tại một diễn đàn tổ chức trực tuyến vào hôm 21/10, phóng viên điều tra người Canada là Sam Cooper đã vạch trần hoạt động rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Canada. Nhiều chuyên gia cho rằng Canada nên phổ biến rộng rãi vấn đề này trước công luận.

id12970256 SamCooper Book 600x400 1
Gần đây phóng viên điều tra hàng đầu của Canada là Sam Cooper đã công bố tác phẩm mới tiết lộ cách mà mạng lưới tội phạm của ĐCSTQ thâm nhập vào phương Tây (Hình tổng hợp từ Epoch Times).

Diễn đàn được tổ chức bởi Dean Baxendale, Giám đốc điều hành của Quỹ Dân chủ Trung Quốc và Chủ tịch Công ty Xuất bản Quốc tế Aupu. Ngoài Cooper, các diễn giả của diễn đàn còn có Calvin Chrustie – nhà tư vấn rủi ro và bảo mật cao cấp của InterVentis Global, và Anders Corr – tác giả kiêm nhà xuất bản “Tạp chí Rủi ro Chính trị”.

Cuốn sách của Cooper được xuất bản vào tháng 5 năm nay có tựa “Thấy mà làm ngơ: Cách mà mạng lưới tội phạm ma túy, trùm xã hội đen và đặc vụ ĐCSTQ thâm nhập phương Tây” (Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrated the West). Tác phẩm kể lại hoạt động điều tra rửa tiền đáng ngờ tại sòng bạc Vancouver ở Canada, qua theo dõi dấu vết dòng tiền ông đã phát hiện ra có liên hệ phức tạp giữa ĐCSTQ và các tổ chức buôn bán ma túy ở Canada cùng thế giới ngầm Hồng Kông.

Cooper đã được trao Giải thưởng Báo chí Jack Webster cho công việc điều tra mang tính tiên phong về buôn bán fentanyl, rửa tiền và tham nhũng của giới chức chính quyền.

Sách cũng tiết lộ cách các hoạt động tội phạm này đã góp phần vào cuộc khủng hoảng thuốc kích thích opioid (nhóm thuốc giảm đau, đa phần là các loại thuốc có gốc thuốc phiện như morphine) tại Canada, đồng thời đẩy giá bất động sản lên mức mà nhiều người không thể mua được, và trả lời vấn đề quan chức thực thi pháp luật bị giới chính trị gia thao túng.

 

Tội phạm xuyên quốc gia của ĐCSTQ: rửa tiền, đổi tiền, quyên góp chính trị nhằm gây ảnh hưởng

Cooper cho hay qua tham khảo các hồ sơ mật, ông đã phát hiện tên của những nghi phạm thuộc giới tinh anh ĐCSTQ và tội phạm xuyên quốc gia tại các cuộc họp của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ ở Vancouver, bao gồm mạng lưới thế giới ngầm như hội Tam Hoàng; ngoài ra còn có cả một số chính trị gia ưu tú của Canada. “Chúng tôi có thể thấy cái gọi là ‘tiền ủng hộ’ các khoản quyên góp chính trị ở đó, và chúng tôi có thể thấy dường như có chính trị gia chấp nhận đường lối của Chính phủ Trung Quốc”, Cooper nhấn mạnh.

id13333730 Cooper 450x285 1
Tại một diễn đàn ngày 21/10, phóng viên điều tra Sam Cooper của Canada đã vạch trần hoạt động rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia của ĐCSTQ ở Canada (Ảnh chụp màn hình video từ mạng tổ chức diễn đàn / Epoch Times).

Ông cũng nói: “Nếu mọi người nghe được lời những người Canada gốc Hoa ở Hồng Kông, trong 20 năm họ đã là nguồn tin của Cơ quan Tình báo Canada (CSIS), họ kể lại chính xác câu chuyện như tôi đã tiết lộ”.

Tiêu biểu là Paul King Jin, một người Trung Quốc ở thành phố Richmond dính líu đến vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của tỉnh British Columbia – Canada. Cooper nói rằng phòng tập quyền do Paul King Jin và Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ điều hành là một trong những cơ sở của “Vành đai và Con đường”, họ có quan hệ gần gũi với lãnh sự quán ĐCSTQ.

Cooper chỉ ra điều ông thấy ở Canada giống với ở Úc và Hồng Kông. Những người mà ông thấy trong các hoạt động chống dân chủ ở Vancouver năm 2019 dường như là cùng một mạng lưới với các băng nhóm tội phạm và nhân viên cấp cao của Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, họ bao vây một nhà thờ ở Vancouver là nơi những người Canada gốc Hồng Kông đang cầu nguyện cho hòa bình ở Hồng Kông, trong đám đông xung quanh có cả người của truyền thông ĐCSTQ.

Ông cho biết cơ quan tình báo Úc chỉ ra, trong trung gian sòng bạc có ít nhất 6 “ông trùm” cao cấp, điều này một lần nữa chứng minh rằng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

 

Nguồn tiền của ĐCSTQ thâm nhập chính giới phương Tây

Cooper chỉ ra 3 hướng trong hoạt động thâm nhập và ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Trước tiên, đặc vụ của ĐCSTQ mua sòng bạc tại phương Tây thiết lập nguồn ngân khố chính trị, sau đó thông qua tổ chức tiệc tùng để chuyển tiền mặt cho các chính trị gia với lý do hiến tặng. Ông lấy trường hợp vụ án Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo) ở Úc đã mua một sòng bạc trị giá 800 triệu đô la Úc, tình báo Úc gọi hắn là “điệp viên nước ngoài”. Theo cáo buộc, họ đã quyên góp tiền mặt không rõ nguồn gốc cho chính trị gia Úc thông qua tiệc tùng của Mặt trận Thống nhất, bản thân Hoàng đã tặng một túi tiền mặt cho Công đảng Úc.

Điều tương tự cũng xảy ra ở Canada. Cooper nói: “Tôi cho rằng có đủ dữ liệu để chứng minh điều này cũng đã xảy ra ở Canada… Tôi có thể chứng minh là, những nghi phạm bị Cảnh sát Mounted Canada (RCMP) và Cơ quan Tình báo Canada (CSIS) liệt vào danh sách tội phạm xuyên quốc gia  là những nhà tài trợ cho các đảng phái chính trị của Canada”.

Ông nói rằng nếu chọn ra những nghi phạm tham nhũng trong danh sách của RCMP Canada, sẽ thấy rằng họ đã quyên góp một số tiền lớn và có liên hệ trực tiếp với Ban Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.

Điểm thứ hai là xâm nhập và ảnh hưởng đến các chính trị gia. Cooper dẫn vụ án nổi tiếng nhất là báo cáo điều tra của tờ Globe and Mail về cựu Dân biểu Michael Chan của tỉnh Ontario. Theo báo cáo, Cơ quan Tình báo Canada rất lo lắng ông ta cố ý hay vô ý thành đại diện cho chính quyền ĐCSTQ, ông ta rất gần gũi nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto mà chính quyền Ontario hoàn toàn phớt lờ điều này. Ba trường hợp tương tự ở Canada đã không bị khởi tố.

Cooper cho biết nhiều lãnh đạo chính trị ưu tú đã không để ý đến cảnh báo mạnh mẽ từ CSIS. “Các nguồn tin tình báo rất đáng tin cậy chỉ ra chính trị và cơ quan của tỉnh British Columbia đã bị tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập sâu rộng”.

Ông nói rằng ai cũng sẽ tìm thấy vấn đề từ 70.000 trang bằng chứng công khai của Ủy ban Colin (Colin Commission), sau đó chọn ra một số nhân vật để tìm hiểu kỹ lưỡng.  Ông cho hay qua một số tài liệu cấp cao, chúng ta có thể thấy hiện tượng xâm nhập tương tự cũng xảy ra ở Montreal, Toronto và Ottawa, và có lẽ vấn đề xâm nhập chính trị ở mức cao cấp hơn. Ngay từ những năm 1990, thâm nhập của ĐCSTQ đã đi từ những nghị sĩ liên bang (lưu ý: đề cập đến các nghị sĩ không thuộc nội các, và nghị sĩ của các đảng đối lập cấp thấp hoặc cấp dưới) cho đến các bộ trưởng nội các và sau đó là vào Thượng viện.

Cuối cùng Cooper kết luận những chính trị gia rất được một số doanh nhân ủng hộ là đáng ngờ hơn, họ tích cực hơn trong tham gia vào (chính sách) thỏa hiệp với ĐCSTQ.

 

Vấn đề từ nhận thức của công chúng chưa cao

Calvin Chrustie là một chuyên gia uy tín quốc tế trong lĩnh vực tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và hoạt động rửa tiền bí mật. Ông cho biết khi ông còn là sĩ quan tình báo của RCMP Canada ở British Columbia, bạo lực ở tỉnh này đã leo thang kể từ khoảng năm 2007 có sự tham gia của các băng đảng và mạng lưới thế giới ngầm của Trung Quốc .

id13333732 Chrustie 450x238 1
Chrustie là chuyên gia được quốc tế công nhận trong lĩnh vực tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các hoạt động rửa tiền bí mật, cho biết tại hội thảo vào ngày 21/10 rằng Canada phớt lờ tội phạm quốc tế chủ yếu vì công chúng thiếu nhận thức vấn đề liên quan này. (Ảnh màn hình video của trang mạng diễn đàn / Epoch Times)

Về lý do tại sao Chính phủ Canada dường như phớt lờ nguy cơ ngày càng tăng này, Chrustie nói rằng trong các cơ quan liên bang, “có một vấn đề lịch sử trong né tránh rủi ro, và công chúng không được phép chia sẻ thông tin này”, “nhưng nếu không khơi dậy quan tâm từ công chúng thì đây là một vấn đề”.

Chrustie nói rằng các nước như Mỹ, Úc, Vương quốc Anh và Israel đã làm tốt hơn Canada trong việc chia sẻ thông tin này với công chúng.

Ông nhận xét rằng một số người và tổ chức truyền thông đã làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề, điều này cũng được thể hiện rõ trong cuộc điều tra của ủy ban điều tra rửa tiền Cullen về hoạt động rửa tiền của British Columbia. Việc không nêu ra vấn đề thực sự và minh oan cho mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa là nguy hiểm.

 

Bối cảnh toàn cầu về sự thâm nhập của ĐCSTQ

Anders Corr, tác giả và nhà xuất bản của “Tạp chí Rủi ro Chính trị” đã mô tả cuốn sách của Cooper là “một tác phẩm tuyệt vời (phanh phui) mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Canada và các băng đảng của ĐCSTQ”.

id13333733 Corr 450x247 1
Tại hội thảo vào ngày 21/10, Anders Corr mô tả cuốn sách của Cooper là “một tác phẩm tuyệt vời (phanh phui) mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Canada và các băng đảng của ĐCSTQ”. (Ảnh chụp video từ trang mạng của diễn đàn / Epoch Times)

Corr nói rằng điểm độc đáo khiến ông ấn tượng từ sách của Cooper là mô tả rất chi tiết những điểm tương đồng giữa sự xâm nhập của ĐCSTQ ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Ông cảnh báo cộng đồng quốc tế cần cảnh giác đối với ĐCSTQ khi tổ chức toàn trị này ngày càng trở nên hung hăng về mặt chính trị và quân sự.

“Những gì chúng tôi thấy là mô hình chung của ĐCSTQ về việc gây ảnh hưởng và khai thác bất kỳ loại kẻ xấu nào trên thế giới, cho dù đó là Nga, hay một nước bất hảo nào khác như Triều Tiên hay Iran…”, Corr nói.

Nhà xuất bản của “Tạp chí Rủi ro Chính trị” này nhắc lại vấn đề ĐCSTQ hỗ trợ Taliban ở Afghanistan, qua việc thao túng được các tổ chức khủng bố giúp ĐCSTQ có thể tiếp cận được nguồn tài nguyên thiên nhiên trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. “ĐCSTQ đã đạt được chiến thắng quan trọng ở Afghanistan như họ chờ đợi. Chúng ta thực sự đã mắc sai lầm rất lớn ở Afghanistan. Về cơ bản, chúng ta đã giao đất nước này cho Trung Quốc”, chuyên gia Corr nhận định.

Theo Vĩnh Minh, Epoch Times

Xem thêm: