Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 10 sáng 9/10 (giờ Việt Nam), theo trang worldometers, tổng số ca COVID-19 toàn cầu là 36.751.502 ca. Số ca tử vong là 1.066.856 ca, tỷ lệ tử vong trung bình ở mức 4,715%. 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ (7.833.763 ca), Ấn Độ (6.903.812 ca), Brazil (5.029.539 ca), Nga (1.260.112 ca) và Colombia (886.179 ca). 
  • Tổng thống Donald Trump hôm 7/10 đã đăng lên Twitter video dài gần 5 phút mà ông gọi là “một thông điệp từ tổng thống”. Phần lớn thời lượng của video này, Tổng thống Trump đã chứng thực cho thuốc kháng thể Regeneron mà ông đã được sử dụng khi nhập viện Walter Reed. Tổng thống cho rằng đây là loại thuốc chính giúp ông khỏe lại ngay lập tức. Tổng thống nói  “Đây là phước lành từ Chúa. Đây quả là trong họa có phúc” và ông hứa sẽ nhanh chóng cung cấp miễn phí thuốc này cho người dân Mỹ.
  • Hôm 8/10 Tổng thống Trump đăng video hơn 2 phút nói rằng ông muốn cung cấp miễn phí thuốc trị COVID-19 cho người dân thế giới.
  • Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp y tế của WHO, ông Mike Ryan, đã nói trong cuộc họp đặc biệt của ban điều hành tổ chức vào hôm thứ Hai (5/10) rằng, WHO đã chọn được các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới để tham gia nhiệm vụ điều tra. Nhưng quan trọng là, việc ai sẽ được chọn vào nhóm và thời điểm họ được vào Trung Quốc đều tùy thuộc vào chính quyền Bắc Kinh.
  • Hôm 8/10, chính phủ Romania đã đình chỉ các chuyến bay từ các nước có trong danh sách rủi ro cao, ngoại trừ các quốc gia châu Âu, Anh Quốc, UAE và Qatar. Du khách từ 49 quốc gia rủi ro cao sẽ phải tự cách ly 10-14 ngày từ khi đến, ngoại trừ những du khách lưu trú tại Romania ít hơn 3 ngày và những người này phải có kết quả âm tính với virus corona. 
  • Chính phủ Tây Ban Nha hôm 8/10 cho biết thủ đô Madrid phải áp đặt hạn chế đi lại hoặc đối mặt với tình trạng khẩn cấp quốc gia.
  • Các bệnh viện tại Paris đã chuyển sang trạng thái khẩn cấp, hủy bỏ các kỳ nghỉ của nhân viên y tế và hoãn các hoạt động không thiết yếu khi số bệnh nhân COVID-19 chiếm một nửa số bệnh nhân phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. 
  • Ý báo cáo hơn 4.000 ca COVID-19 mới trong ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tư. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • So với cuộc tranh biện tổng thống ở Cleveland diễn ra vào tuần trước, cuộc tranh biện phó tổng thống giữa Phó Tổng thống Mike Pence và bà Kamala Harris diễn ra trong 90 phút từ 8 giờ sáng ngày 8/10 (giờ Việt Nam) dường như khá ôn hòa và không quá căng thẳng, nhưng cả hai bên vẫn không ngừng đưa ra các vấn đề gây khó chịu cho đối thủ của mình.
  • Ngày 8/10, Ủy ban Tranh biện tổng thống (CPD) đơn phương thông báo cuộc tranh biện thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ngay sau đó, TT Trump đã tuyên bố từ chối tham gia tranh biện theo hình thức này.
  • Theo RIA, người quản lý Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, ông Bill Stepien cho biết đảng Cộng hòa đồng ý rằng cuộc tranh luận thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/10 và theo đó, cuộc tranh luận thứ ba nên được hoãn lại một tuần đến ngày 29/10. Đây là hai cuộc tranh luận cuối cùng trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 trước khi diễn ra cuộc bầu cử chính thức vào ngày 3/11.
  • Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe hôm thứ Tư (7/10) nói rằng ông đã chuyển gần 1000 trang tài liệu cho Bộ Tư pháp để hỗ trợ Công tố viên John Durham điều tra về nguồn gốc của cuộc điều tra cáo buộc ông Trump thông đồng với Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.
  • Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Dân biểu Dân chủ Jamie Raskin (bang Maryland) hôm 8/10 đã loan báo một dự luật để tạo ra “Ủy ban về Năng lực Tổng thống trong việc Đảm nhận Quyền lực và Trách nhiệm Công việc”. Ủy ban này sẽ viện dẫn Tu chính án 25, Hiến pháp Hoa Kỳ để cho phép Quốc hội “giúp đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và không bị gián đoạn trong cơ quan cao nhất của nhánh hành pháp chính quyền Mỹ”.
  • Bác sĩ Conley hôm 8/10 nói Tổng thống Trump đã hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị COVID-19 do đội ngũ bác sĩ của ông kê đơn và sẽ có thể quay lại các cuộc gặp gỡ công chúng từ thứ Bảy tuần này (10/10).

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Ngày 5/10, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Trương Quân (Zhang Jun), đã thay mặt cho 26 quốc gia bao gồm Nga, Triều Tiên, Pakistan… chỉ trích Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, đồng thời yêu cầu các quốc gia này dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương. Động thái này đã khơi dậy sự chú ý và thảo luận từ ngoại giới.
  • Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, hôm 6/10 nói rằng ĐCSTQ đã cố ý cho virus corona thoát ra ngoài để tàn phá tối đa phần còn lại của thế giới.
  • Ngày 6/10, Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott và Marsha Blackburn đã cùng nhau đề xuất “Đạo luật trách nhiệm giải trình về truyền thông do [chính phủ] Trung Quốc hậu thuẫn” để thắt chặt thời hạn và số lượng thị thực của phóng viên thuộc truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đài Loan

  • Tổ chức Giao lưu Đài Loan – châu Á (TAEF) hôm 8/10 đã ký một bản ghi nhớ với Tổ chức Hàng hải Quốc gia Ấn Độ (NMF) để tăng cường hợp tác trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Hai tổ chức này sẽ thành lập một tổ công tác chung để làm sâu sắc thêm đối thoại song phương, theo CNA. 
  • Máy bay quân sự Mỹ MC-130 đã bay dọc theo đường giới tuyến trên Eo biển Đài Loan. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố rằng không tồn tại đường giới tuyến trên vùng biển chia tách giữa Đại lục và đảo Đài Loan. 
  • Cục Du lịch Đài Loan hôm 8/10 xác nhận rằng quốc đảo này đã rút khỏi hội chợ Du lịch năm nay của hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương vì có sự can thiệp từ chế độ Trung Quốc.  
  • Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu đã lên án Trung Quốc cố gắng kiểm duyệt truyền thông Ấn Độ đưa tin về ngày Quốc khách Đài Loan (10/10). Ông Wu nói Bắc Kinh đã “nhận thất bại”.

Hồng Kông

  • Gần đây một số đơn xin tị nạn của giới hoạt động dân chủ Hồng Kông đã được Chính phủ Canada chấp thuận. Hôm 5/10, Bộ trưởng Ngoại giao Canada cho biết sẽ công bố các biện pháp nhập cư đối với người Hồng Kông. 
  • Một quyển thơ do cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông viết và được định giá hàng trăm triệu USD bị đánh cắp đã được tìm thấy, nhưng nó bị cắt làm đôi, theo Cảnh sát Hồng Kông loan báo hôm 7/10.
  • Theo một cuộc khảo sát gần đây của Đại học Trung văn Hồng Kông, 43,9% người Hồng Kông được khảo sát đã nói rằng họ sẽ không từ chối di cư nếu có cơ hội. 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Hôm thứ Ba (6/10), Trung tâm Nghiên cứu Pew đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến đánh giá về Trung Quốc của công dân tại hơn một chục quốc gia, cho thấy số người có quan điểm tiêu cực về chế độ chuyên chế này đã gia tăng đáng kể. Úc là nước mà người dân có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc tăng mạnh nhất với 81%. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ,  ý kiến tiêu cực về Trung Quốc đã tăng thêm 20% kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Các tin tức khác

  • Azerbaijan và tộc người Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh hôm 8/10 tiếp tục nã pháo và bắn súng máy vào nhau bất chấp Mỹ, Pháp và Nga đã tăng cường nỗ lực kêu gọi hai bên ngừng bắn. 
  • Hãng tin Interfax cho hay lãnh đạo của liên minh quân sự 6 nước do Nga dẫn dắt và Armenia là thành viên hôm 8/10 nói rằng khối này có thể can thiệp vào cuộc xung đột Nagorno-Karabakh nếu chủ quyền của Armenia bị đe dọa. 
  • Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov sáng 9/10 nói ông sẵn sàng từ chức một khi nội các mới được chỉ định để kết thúc khoảng trống quyền lực tại quốc gia Trung Á đang chìm trong bất ổn từ khi những người ủng hộ phe đối lập chiếm giữ các tòa nhà chính phủ hôm 6/10. 
  • Chính phủ Mỹ hôm 8/10 đã áp đặt các chế tài mới lên ngành tài chính Iran, nhắm mục tiêu vào 18 ngân hàng.
  • Quốc hội ủng hộ chính phủ tại Venezuela hôm 8/10 đã phê duyệt luật cho phép Tổng thống Nicolas Maduro được tự ý ký kết các thỏa thuận dầu mỏ mới với các công ty tư nhân và các quốc gia khác. 
  • Bolivia tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì các đám cháy đang tàn phá các khu rừng và khu vực trồng trọt ở miền đông quốc gia Nam Mỹ này, Tổng thống Jeanine Anez nói hôm 8/10.
  • Các chính phủ EU hôm 8/10 bắt đầu các cuộc đàm phán về việc sửa đổi các quy định nhập cư để giải quyết tình trạng chia rẽ nội khối. Phía Đức, chủ trì các cuộc thảo luận, đã bày tỏ lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận vào tháng Mười Hai. 
  • Bulgaria và Slovakia đã triệu hồi đại sứ của họ tại Belarus về nước để tham vấn về tình hình bất ổn chính trị tại Minsk. Các ngoại trưởng hai nước này loan báo như vậy hôm 8/10 sau khi gặp lãnh đạo đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya tại Bratislava, thủ đô của Slovakia. 
  • Chính phủ Hungary hôm 8/10 đã lên án một cuốn sách truyện cổ tích hiện đại do một nhóm đồng tính phát hành. Chính phủ cho rằng đây là cuốn sách “tuyên truyền đồng tính” và cho biết cần phải cấm ấn phẩm này. 
  • Israel đã ký thỏa thuận hàng không với Jordan, theo đó sẽ cho phép các chuyến bay từ UAE và Bahrain được bay qua không phận Israel. 
  • Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 8/10 nói rằng ông sẽ trình các thỏa thuận ngoại giao với UAE ra Quốc hội Israel phê duyệt vào ngày 12/10. 
  • Quốc hội của Hezbollah của Li Băng hôm 8/10 cho biết việc đàm phán với Israel về biên giới trên biển “không liên quan đến” thiết lập hòa bình với Israel. 
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/10 nói rằng tất cả binh lính Mỹ tại Afghanistan nên được “về nhà trước Giáng sinh”. Trước đó vài giờ, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O’Brien đã nói Washington sẽ giảm quân lực của họ tại Afghanistan xuống còn 2.500 quân vào đầu năm tới. 
  • Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 8/10 đã hứa sẽ làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để đối phó với “ảnh hưởng gây hại” của Nga và đưa ra đề nghị về sự ủng hộ của Anh đối với nền quốc phòng và an ninh của Ukraine. 
  • Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã đồng ý về các biện pháp xây dựng lòng tin và tổ chức các cuộc đối thoại song phương sau nhiều tuần căng thẳng liên quan đến tranh chấp quyền hàng hải ở đông Địa Trung Hải, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với Reuters hôm 8/10. 

Nam Sơn

Xem thêm: