Hôm thứ Ba (2/2) Thống đốc Florida Ron DeSantis đã đề xuất một đạo luật, qua đó sẽ chống lại việc các công ty công nghệ “kiểm duyệt” các ứng cử viên chính trị cánh hữu. Ông cũng chỉ trích nặng nề “sự độc quyền của các nền tảng truyền thông” vốn đang “giám sát và kiểm soát” người dân Florida.

Embed from Getty Images

Thống đốc Ron DeSantis đã thông báo những hậu quả mà các công ty công nghệ lớn như Facebook, Twitter, và Google sẽ phải đối mặt nếu họ vi phạm quyền riêng tư của người dân Florida và can thiệp vào quyền của người dân được tiếp cận các ứng cử viên trong một cuộc bầu cử.

Trong cuộc họp báo tại Quốc hội Florida hôm thứ Ba (3/2), vị thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa này đã chỉ trích việc các công ty công nghệ lớn thao túng tin tức và kiểm duyệt một số cá nhân (mà họ không ủng hộ), đồng thời nêu rõ chi tiết các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt được quy định trong luật mới.

Ông DeSantis nói: “Quyền riêng tư về dữ liệu và thông tin cá nhân của người dân Florida phải được bảo vệ, quyền truy cập và tham gia vào các nền tảng trực tuyến của họ phải được bảo vệ, và quyền tham gia bầu cử của họ phải được bảo vệ để tránh việc can thiệp của các công ty công nghệ lớn.

Ông nói rằng trong những năm qua, “các nền tảng này đã chuyển từ những nền tảng trung lập cho phép người Mỹ tự do ngôn luận sang những nền tảng thực thi những luận điệu được ưu tiên. Do đó, những nền tảng này ngày càng đóng vai trò quyết định trong các cuộc bầu cử và ảnh hưởng tiêu cực đến những người Mỹ bất đồng chính kiến với những chính sách được nhóm Công nghệ Lớn ủng hộ.”

Ông DeSantis ám chỉ việc các công ty công nghệ khổng lồ “kiểm duyệt” các tin tức gây bất lợi cho Tổng thống Joe Biden, trong khi cấm các nhà bảo thủ nổi tiếng, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump, truy cập Twitter và Facebook, cũng như việc loại bỏ nền tảng mạng xã hội Parler khỏi máy chủ của Amazon.

Ông DeSantis nói: “Khi 2,8 triệu người Mỹ chọn tải ứng dụng Parler và chia sẻ thông tin bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, kết quả của việc đó là gì? Amazon, Google, và Apple đã xóa bỏ [Parler].

Ông DeSantis kêu gọi sự tranh luận cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề ảnh hưởng đến người Mỹ thay vì việc kiểm duyệt hoàn toàn mà các công ty công nghệ lớn hiện đang tiến hành. Thống đốc nói rằng các công ty này đang phân biệt đối xử với công dân khi họ thay đổi các quy tắc của họ sao cho phù hợp với mong muốn của họ mà không có sự cảnh báo hoặc tính nhất quán.

Theo biện pháp mới của cơ quan lập pháp Florida, các công ty công nghệ hủy bỏ việc truy cập vào nền tảng của một ứng cử viên trong một cuộc bầu cử sẽ phải đối mặt với mức phạt 100.000 USD/ngày cho đến khi việc truy cập vào nền tảng của ứng cử viên này được phục hồi.

Nếu một công ty công nghệ quảng cáo một ứng cử viên cho một chức vụ nhằm chống lại một ứng cử viên khác, trị giá của việc quảng cáo miễn phí đó phải được Ủy ban Bầu cử Florida ghi chép là một khoản đóng góp cho chiến dịch chính trị.

Dự luật cũng sẽ trao quyền cho Tổng chưởng lý Florida thực hiện các hành động chống lại các công ty công nghệ lớn theo Đạo luật Thực hành Thương mại Không công bằng và Lừa dối của Florida nếu họ vi phạm các chính sách mới được nêu trong dự luật.

Các công ty công nghệ sẽ phải thông báo trước cho người dùng về việc thay đổi quy định trước khi đóng một tài khoản và phải áp dụng quy định đó một cách nhất quán.

Ông DeSantis nói thêm: “Và cuối cùng, [nếu] một công ty công nghệ sử dụng nội dung và các thuật toán liên quan đến người dùng của mình để ngăn chặn hoặc ưu tiên cho việc truy cập vào bất kỳ nội dung nào liên quan đến một ứng cử viên hoặc mục đích chính trị về phiếu bầu, công ty đó cũng sẽ đối mặt với mức phạt hàng ngày.

Chủ tịch Hạ viện Florida Chris Sprowls nói: “Với đề xuất của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa cái mà tôi gọi là năm gia đình của bóng tối: Facebook, Twitter, Google, Amazon, và Apple ra ánh sáng. Những tổ chức này sẽ không thể vô kỷ luật tại Florida nữa.

Ông Sprowls nói: “Họ (các công ty công nghệ lớn) có quyền truy cập thông tin cá nhân và có khả năng thực hiện việc kiểm soát tự do ngôn luận của cá nhân. Chúng tôi đang thúc đẩy các rào cản để cuối cùng buộc họ chịu trách nhiệm cho các tiêu chuẩn tù mù và không nhất quán của họ trong việc kiểm duyệt, ngăn cấm và hủy bỏ quyền truy cập nền tảng.

Cuộc họp báo của ông DeSantis diễn ra một tuần sau khi hai nhà lập pháp Đảng Cộng hòa của Florida đệ trình các dự luật cấm chính quyền tiểu bang và địa phương kinh doanh với Twitter, Facebook, Amazon, Apple, Google và công ty mẹ của Google là Alphabet, bắt đầu từ ngày 1/7.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: