Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện trở lại vào ngày 3/7 bằng việc đăng một tin nhắn thoại trên Telegram, trong đó ông Prigozhin cảm ơn người dân Nga đã làm hậu phương trong chiến tranh và gợi ý rằng lực lượng của mình có thể quay trở lại mặt trận chiến đấu.

Embed from Getty Images

(Ông Yevgeny Prigozhin, Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner/Ảnh: Getty Images)

Ông Prigozhin nói: “Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi cần sự hỗ trợ của quý vị. Cảm ơn quý vị vì điều đó. Tôi muốn quý vị hiểu rằng chuyến ‘Hành quân vì công lý’ (March of Justice) của chúng tôi là nhằm chống lại những kẻ phản bội và nhằm động viên xã hội của chúng ta. Và tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được rất nhiều. Trong tương lai gần, tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy những chiến thắng tiếp theo của chúng tôi trên mặt trận. Cảm ơn quý vị!”

Tháng trước, ông Prigozhin đã từ bỏ mặt trận Ukraine và ‘hành quân’ vào nước Nga. Quân đội Wagner chiếm trụ sở quân đội Nga tại Rostov-on-Don và tiếp tục ‘hành quân’ về phía Moscow.

Ông Prigozhin cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đã nhắm mục tiêu vào lực lượng của ông, đồng thời gọi hành động của Wagner là chuyến ‘Hành quân vì Công lý’. Cuối cùng, Wagner đã dừng lại ở Moscow sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thương lượng về một lệnh ngừng bắn, trong đó Điện Kremlin sẽ bãi bỏ các cáo buộc chống lại ông Prigozhin, và ông này sẽ lần lượt chuyển người của mình đến Belarus.

Ông Prigozhin phủ nhận cáo buộc rằng hành động của mình là một nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù phần lớn các phương tiện truyền thông đã mô tả như vậy.

Trong bối cảnh mặt trận chiến tranh gián đoạn và sự hỗn loạn trong nội bộ Nga do cuộc ‘hành quân’ của ông Prigozhin gây ra, phần lớn các lực lượng Ukraine đã không thể tận dụng tình hình để đạt được hiệu quả phản công.

Việc ông Prigozhin đề cập đến “những chiến thắng tiếp theo trên mặt trận” của nhóm này dường như gợi ý rằng những người lính đánh thuê sẽ quay trở lại chiến trường. Wagner đã dẫn đầu cuộc chiếm giữ Bakhmut của Nga vào đầu năm nay, nơi các lực lượng Ukraine từng thành công trong việc ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga trong nhiều tháng.