Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Braun (tiểu bang Indiana) nói với Newsmax, Tổng thống Joe Biden ngay từ đầu nên thúc đẩy độc lập năng lượng trước khi cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Embed from Getty Images

Xuất hiện hôm thứ Ba (8/3) trên chương trình “The Chris Salcedo Show”, ông Braun khẳng định, chính quyền Biden “lẽ ra phải làm chính xác những gì chính quyền Trump đã làm, và điều đó chính là trở nên hoàn toàn độc lập về năng lượng.”

Ông Braun còn nhận xét, chính quyền Biden dường như đã phát đi “tín hiệu rằng chúng tôi muốn loại bỏ” ngành dầu khí trong “5 đến 10 năm”.

Theo NBC News, hồi tháng 8, ông Biden đã ký một “lệnh hành pháp đặt ra mục tiêu quốc gia về các phương tiện không phát thải, dự kiến sẽ chiếm một nửa số xe ô tô và xe tải mới được bán ra vào năm 2030.”

Ông Braun tiếp tục nhận định, thường có độ trễ giữa hai giai đoạn – khi nguồn cung dầu với khí đốt tăng lên và khi người tiêu dùng thấy giá giảm.

Lưu ý về sự khác biệt giữa sản xuất dầu và khí đốt cũng như hiệu quả trong quá trình vận chuyển, thượng nghị sĩ tiểu bang Indiana nhìn nhận: “Trước hết, đường ống Keystone XL có thể sẽ không khởi động trở lại ngay cả khi chúng ta muốn. Chúng ta phải có cam kết [đảm bảo dự án] ít nhất từ 8 đến 10 năm thì mới có công ty đường ống nhận xây dựng.”

Tuy nhiên, theo New York Post, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng, việc xây dựng đường ống Keystone XL sẽ không giúp bù đắp được tác động từ việc cấm khai thác dầu của Nga.

Bà Psaki nói thêm, việc xây dựng đường ống Keystone XL từ Canada đến Hoa Kỳ sẽ không giúp giảm chi phí. “Keystone không phải là một mỏ dầu, mà là một đường ống dẫn. Ngoài ra, dầu đang tiếp tục chảy vào, qua các phương tiện khác, vì vậy điều đó thực sự không liên quan gì đến sự mất cân bằng nguồn cung hiện nay.”

Mới đây, Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga, bao gồm dầu mỏ. Ông cho biết: “Chúng tôi đưa ra quyết định này sau khi tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với châu Âu và các đối tác để xây dựng chiến lược dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc của họ vào Nga.”

Một số thành viên Quốc hội và giới báo chí đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng sản lượng dầu trong nước như một biện pháp ổn định giá khí đốt, mặc dù điều này sẽ đi ngược lại nỗ lực của chính quyền Biden nhằm đưa Hoa Kỳ rời xa nhiên liệu hóa thạch.

“Chúng ta cần sản xuất năng lượng ở Hoa Kỳ dưới mọi hình thức, và hãy làm điều đó tốt hơn bất kỳ bên nào khác,” Dân biểu Bruce Westerman cho biết hôm  8/3.

Ông Flynn tán thành quan điểm này trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, cho rằng Tổng thống Biden “cần phải đảo ngược chính sách và giải phóng sức mạnh của ngành năng lượng Hoa Kỳ.”

Trường Giang (T/h)