Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (26/6) đã gửi lời tri ân những phi công bị thiệt mạng khi chiến đấu trong cuộc nổi loạn có vũ trang cuối tuần qua. Đây là lần đầu tiên, ông Putin xác nhận phi công Nga đã chết trong chiến trận khi nhóm lính đánh thuê Wagner hành quân tới Moscow, theo Reuters đưa tin.

Phát biểu của ông Putin được tường thuật trên truyền hình nhà nước hôm thứ Hai (26/6) là bình luận công khai đầu tiên của ông chủ Điện Kremlin kể từ sau vụ binh biến hôm thứ Bảy (24/6) do lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin cầm đầu. Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin xác nhận các tin tức trên mạng xã hội về việc lực lượng vũ trang Wagner đã bắn hạ máy bay chiến đấu của quân đội Nga.

Sự dũng cảm và hy sinh quên mình của những phi công anh hùng đã cứu nước Nga khỏi những hậu quả tàn khốc bi thảm”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng vụ nổi dậy vũ trang đó đã đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga và những người đứng sau vụ việc này sẽ bị trừng phạt.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có bao nhiêu phi công Nga đã thiệt mạng hoặc bao nhiêu máy bay quân sự Nga đã bị bắn rơi trong vụ binh biến cuối tuần qua.

Một số kênh Telegram của người Nga theo dõi hoạt động quân sự của quân đội nước này, trong đó có kênh Rybar với hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi, hôm thứ Bảy (24/6) đưa tin rằng 13 phi công Nga đã thiệt mạng trong vụ binh biến kéo dài 1 ngày.

Cũng theo kênh Rybar, trong số những máy bay chiến đấu của quân đội Nga bị bắn rơi có 3 chiếc trực thăng tác chiến điện tử Mi-8 MTPR và 1 chiếc máy bay chiến đấu II-18 cùng toàn bộ phi hành đoàn.

Reuters nói rằng họ không thể kiểm chứng độc lập các báo cáo trên và cũng không rõ những chiếc máy bay đó bị bắn rơi trong hoàn cảnh nào và có bao nhiêu phi công thiệt mạng.

Ông Putin trong bài phát biểu hôm 26/6 cũng nói rằng “những biện pháp đã được tiến hành theo lệch trực tiếp của tôi để tránh đổ máu trầm trọng” trong cuộc nổi dậy.

Cần có thời gian cùng những thứ khác để những người đã mắc sai lầm có cơ hội tỉnh trí lại, và để họ nhận ra rằng những hành động của họ bị xã hội cực lực phản đối, và rằng cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà họ bị lôi kéo vào có những hậu quả bi thảm và phá hủy đối với nước Nga, đối với đất nước của chúng ta”, ông Putin nói.

Lãnh đạo Wagner Prigozhin hôm 26/6 cũng đã đăng tải đoạn ghi âm 11 phút trên kênh Telegram cá nhân, trong đó có nói rằng binh lính Wagner đã bắn rơi các máy bay trực thăng tấn công họ khi họ hành quân hướng về Moscow và còn cách thủ đô khoảng 800 km.

Cuộc nổi dậy vũ trang của Wagner đã dừng lại sau khi ông Prigozhin đạt được thỏa thuận với trung gian hòa giải, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Lãnh đạo Wagner được hứa sẽ không bị truy tố tội phản quốc và sẽ sang sống lưu vong tại Belarus, binh lính Wagner cũng được miễn tội.

Tổng thống Putin nói rằng ông sẽ tôn trọng lời hứa hồi cuối tuần cho phép binh lính Wagner được lựa chọn hoặc là di chuyển tới Belarus, hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc xuất ngũ trở về với gia đình.

Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn những binh lính và các chỉ huy Wagner đã từ chối tham gia nổi loạn để tránh những gì mà ông gọi là “huynh đệ tương tàn”. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng đại đa số các thành viên của Nhóm Wagner là những người yêu nước.

Ông Putin trong bài phát biểu mới nhất không đề cập đến ông Prigozhin.

Ông chủ Điện Kremlin vào tối 26/6 đã họp với các lãnh đạo các cơ quan an ninh Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, IFX đưa tin theo tuyên bố của một phát ngôn viên của chính quyền Putin.

Một trong những yêu sách chủ yếu của ông Prigozhin là Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov phải bị sa thải. Ông Gerasimov kể từ vụ binh biến cuối tuần cho đến tối 26/6 vẫn chưa thấy xuất hiện trước công chúng.

Hải Đăng