Hôm thứ Sáu (17/12), Uỷ ban Olympic và Paralympic Mỹ (USPOC) cho biết việc chuẩn bị cho các vận động viên và quan chức tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ “không giống bất kỳ Thế vận hội nào” trong bối cảnh tiếp diễn những lo ngại về virus corona và hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Giám đốc điều hành USPOC Sarah Hirshland nói Mỹ sẽ gửi khoảng 230 vận động viên đến Olympic và 65 vận động viên khác tới Paralympic tại Bắc Kinh vào tháng Hai. Bà nói rằng USPOC “nhận thức  được tính phức tạp trong việc tổ chức các dịch vụ hậu cần cũng như các tranh cãi chính trị vẫn đang tiếp diễn.” 

“Chúng tôi biết kỳ Thế vận hội này sẽ không giống với bất kỳ Thế vận hội nào,” bà Hirsland phát biểu tại một hội nghị trực tuyến hôm thứ Sáu sau cuộc họp hội đồng quản trị USOPC tại thành phố Salt Lake. 

Bà cho biết hướng dẫn trước Thế vận hội của USOPC cho các vận đồng viên sẽ bao gồm thông tin đầy đủ về COVID-19 cũng như luật pháp Trung Quốc, để các vận động viên nào có thể muốn lên tiếng về những vấn đề chính trị được biết rõ từ trước.

“Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ và bổn phận là truyền đạt và cung cấp cho đoàn thông tin đầy đủ và rõ ràng về cả các quy định và luật lệ, trong trường hợp này, là luật pháp của đất nước chúng tôi sẽ đến,cũng như những quy tắc của IOC, phạm vi quyền hạn của bản thân sự kiện,” bà Hirshland cho biết, lưu ý rằng luật pháp Trung Quốc “rất rõ ràng là riêng biệt và khác biệt so với luật pháp tại Mỹ.”

“Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi là bảo đảm các vận động viên hiểu điều đó nghĩa là gì, và rằng hy vọng là chúng tôi tuân thủ luật pháp của đất nước đó.”

Washington đã công bố quyết định không cử phái đoàn ngoại giao tới Olympic hồi đầu tháng này do các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Trung Quốc và “tội diệt chủng” đối với dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở Tân Cương. 

Trung Quốc đã phản ứng với việc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội do Mỹ hậu thuẫn bằng cách cảnh báo các nước phương Tây tham gia sẽ phải “trả giá.” 

Bà Hirsland nói USOPC “rất tự tin vào các kế hoạch an toàn và an ninh áp dụng” cho các vận động viên Mỹ tại Trung Quốc.

Giới thể thao thế giới vẫn đang dấy lên những lo ngại về vận động viên quần vợt Bành Soái, cựu vận động viên đánh đôi số một thế giới, người đã đưa ra cáo buộc về tấn công tình dục trên mạng xã hội nhằm vào cựu chính trị gia hàng đầu của Đảng cộng sản.

Sau vụ Bành Soái, Hiệp hội quần vợt nữ đã đình chỉ các giải thi đấu ở Trung Quốc.

Chủ tịch USOPC Susanne Lyons nói rằng vụ cô Bành là một “tình huống đáng buồn” và giáng một đòn mạnh vào một tổ chức đã từng thất bại trước các cáo buộc lạm dụng đối với cựu bác sĩ đội thể dục dụng cụ Mỹ Larry Nassar – người đang thụ án tù chung thân sau khi nhận tội tấn công tình dục các vận động viên trong khi đang làm việc tại Đại học thể dục dụng cụ Mỹ bang Michigan.

Ngân Hà (theo AFP)

Xem thêm: