Khi đi qua điểm soi chiếu an ninh ở sân bay quốc tế Nội Bài, một người đàn ông ở Hà Nội đã lấy một chiếc tai nghe hàng hiệu của một hành khách bỏ quên.

cam nham tai nghe hang hieu tai san bay nguoi dan ong nhan cai ket dang..
Hành khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN).

Ngày 11/12, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại TP. Cần Thơ xác nhận đơn vị đã phạt hành khách N.V.T. (SN 1991, ngụ quận Hà Đông, TP. Hà Nội) số tiền 8,5 triệu đồng vì lấy một tai nghe không dây của hành khách bỏ quên tại sân bay Nội Bài.

Theo An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, ngày 10/12, trung tâm an ninh nhận được tin báo của một hành khách về việc bị mất 1 tai nghe nhãn hiệu Marshall tại khu vực soi chiếu an ninh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh sân bay đã kiểm tra camera và phát hiện một hành khách đi chuyến bay từ Hà Nội – Cần Thơ đã cố tình “cầm nhầm“ đồ của khách.

Sau đó, trực ban Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã liên hệ với Đội An ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để thông báo về sự việc trên.

Trích xuất camera, lực lượng an ninh xác định người “cầm nhầm” tai nghe là ông T..

Ngay sau khi chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, lực lượng an ninh đã mời ông T. về trụ sở đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ làm việc.

Tại đây, ông T. khai nhận khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đã cầm 1 chiếc tai nghe hiệu Marshall tại khay hành lý của hành khách khác bỏ quên. Sau đó, ông này đã đi ra cửa máy bay mà không thông báo cho lực lượng an ninh hàng không.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam xác định hành vi của ông T. vi phạm Điểm đ, Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 162 (trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay) chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông T. bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính ở mức 8,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/12, Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông P.N.T. (SN 1972, ngụ TP. Đà Nẵng) về hành vi tương tự.

Ông N.T. khai nhận khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cầm 1 đồng hồ tại khay hành lý của hành khách khác và đưa cho vợ đeo trên tay.

Khánh Vy