Facebooker Đặng Như Quỳnh bị cáo buộc có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

dang nhu quynh
Facebooker Đặng Như Quỳnh bị cáo buộc có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. (Ảnh: vov.vn)

Theo báo chí nhà nước, Facebooker Đặng Như Quỳnh (SN 1980) đã bị TAND TP. Hà Nội bác kháng cáo và giữ nguyên mức án 2 năm tù trong phiên xử phúc thẩm hôm 14/2.

Ông Quỳnh bị cáo buộc về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331, Bộ Luật hình sự.

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2022, ông Quỳnh đã kháng cáo vì cơ quan điều tra đã “xác định sai phương tiện phạm tội” và muốn lấy lại điện thoại Samsung Note 20; đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, ông Quỳnh cho biết phương tiện để ông đăng bài trên Facebook là điện thoại Iphone 12 đã bị thất lạc khi ông chơi golf ở TP.HCM chứ không phải điện thoại Samsung Note 20 vốn đã bị cơ quan điều tra tịch thu. Samsung Note 20 là của hai con gái của ông.

Giải thích lý do điện thoại Samsung Note 20 là của hai con gái nhưng trong đó lại có những tin nhắn của chính ông Quỳnh, ông Quỳnh nói do trên chiếc điện thoại này, ông để mở tài khoản của mình trên các ứng dụng đồng bộ với chiếc điện thoại cá nhân của ông.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu giảm án cũng như việc trả lại điện thoại.

Ông Quỳnh là chủ tài khoản ‘Đặng Như Quỳnh’ trên Facebook với hơn 300.000 người theo dõi và các bài viết của ông thường thu hút rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ.

Theo cáo trạng của cơ quan điều tra được báo nhà nước dẫn lại, ngày 2/4/2022, ông Quỳnh đăng một bài viết nói bóng gió về việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, sẽ bị công an xử lý hình sự. Bài viết nhận được hàng ngàn lượt tương tác, bình luận, chia sẻ.

Ngày 6/4, ông Quỳnh tiếp tục đăng tải thông tin ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Gelex và Tổng Công ty Viglacera, sẽ là người kế tiếp bị công an bắt tạm giam để điều tra.

Bài đăng này của ông Quỳnh được cho là đã gây ra hoảng loạn của nhà đầu tư và kích hoạt làn sóng bán tháo các cổ phiếu của hai công ty do ông Tuấn làm chủ tịch trong các ngày sau đó, khiến hai mã chứng khoán này giảm gần 11.000 tỷ đồng.

Ngày 13/4/2022, ông Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp.

Phạm Toàn