Khu vực bãi xe 368 ở phố Mạc Thái Tông, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm là điểm sang chiết và kinh doanh khí N2O trái phép. Chờ đêm tối, nghi phạm thuê người, sử dụng xe máy không BKS, ngụy trang các bình khí N2O trong vali, ba lô để vận chuyển hàng giao cho khách.

ha noi kho sang chiet bong cuoi so luong lon nguy trang trong khu vuc bai xe
Lực lượng chức năng kiểm tra kho “sang chiết” và kinh doanh khí N2O trái phép. (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Lúc 19h ngày 7/7, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra đột xuất tại khu vực bãi xe 368 phố Mạc Thái Tông, phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) phát hiện trong ngôi nhà dựng tạm bằng tôn là kho sang chiết và kinh doanh khí N2O trái phép, đồng thời thu giữ hơn 100 bình khí N2O các loại cùng nhiều vỏ bóng.

Thời điểm này, công an phát hiện Nguyễn Văn Tính (SN 1992, trú xã Phượng vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), là chủ số hàng trên, đang sử dụng máy để sang chiết các bình khí N2O từ bình loại to 20kg sang các bình  loại nhỏ 5kg, 10kg và 15kg. Chủ số hàng này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 109 bình khí N2O các loại, trong đó có 9 bình loại 20kg, 100 bình loại 5kg,10kg và 15kg cùng khoảng 10kg vỏ bóng bay dùng để bơm khí N2O vào.

Tính khai thu mua trôi nổi số bình khí N2O trên qua mạng xã hội, sau đó, sang chiết tại chỗ để bán kiếm lời. Tùy khối lượng từng bình, mức giá dao động sẽ từ 300.000 đến 1.000.000 đồng. Thông qua mạng xã hội, các bình khí N2O này chủ yếu được bán cho khách sử dụng tại nhà riêng tại khu vực.

Nhằm tránh né sự phát hiện của lượng chức năng, Tính chọn những địa điểm kín đáo, có bảo vệ trông giữ, người ngoài khó xâm nhập như bãi xe để làm kho sang chiết, kinh doanh và cất giấu khí “cười”.

Chờ đêm tối, Tính thuê người vận chuyển, sử dụng xe máy không có biển kiểm soát, ngụy trang các bình khí N2O trong vali, ba lô để vận chuyển  ra ngoài mang đến các điểm tiêu thụ, giao cho khách.

Điều đáng nói, Tính đã từng bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi kinh doanh khí N2O trái phép, nhưng do lợi nhuận cao, nghi phạm này vẫn bất chấp quy định cấm kinh doanh, sử dụng, vẫn tiếp tục kinh doanh lén lút với số lượng lớn khí N2O.

Qua khai thác ban đầu, cơ quan chức năng làm rõ điểm đến của số hàng trên được vận chuyển vào các quán bar tại thành phố cũng như các tỉnh lân cận.

Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.

Thạch Lam