Muốn sang Đài Loan tìm việc làm, 5 người Việt nhờ một nhóm người tổ chức xuất cảnh trái phép rồi bị tra tấn, ép đưa tiền chuộc khiến một người chết.

tim duong ra nuoc ngoai lao dong 5 nguoi viet bi tra tan mot nguoi tu vong
Các nạn nhân kể lại vụ việc với cơ quan công an. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Cục CSHS, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia nhanh chóng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Lực lượng công an hiện đang truy bắt các nghi phạm trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép, sau đó bị tra tấn, ép đòi tiền chuộc.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Tân Khánh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú), khoảng 23h30 ngày 25/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình – Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện Lê Minh Hoàn (SN 1991, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Hữu Linh (SN 1991, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, ngụ Hải Dương) và Phạm Thị Tình (SN 1984, ngụ Ninh Bình) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Những người này được đưa về đơn vị chăm sóc y tế, khi tinh thần và sức khỏe ổn định, Tổ công tác mới tiến hành điều tra.

Cả 4 người khai nhận nhóm này có 5 người (trong đó có Hoàng Văn Mùa, ngụ Hải Dương, đã bị đánh tử vong) được chủ tài khoản Facebook “Bin Bo” (sống ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) hướng dẫn sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm việc làm. Họ được hướng dẫn đến thị trấn Long Bình để sang Campuchia.

Trưa ngày 25/8, cả nhóm tập trung ở khu nhà trọ 3 tầng tại Campuchia, chờ tàu đón đi Đài Loan. Khi vừa vào bên trong, nhóm này bị hơn 10 người đeo khẩu trang ập đến, dùng súng, dao, gậy khống chế trói chân tay và đánh đập, cướp tài sản, yêu cầu liên hệ người nhà chuyển tiền vào số tài khoản do các nghi can cung cấp.

Các nạn nhân này bị chia ra giữ tại nhiều phòng, liên tục bị tra tấn dã man, quay video gửi về gia đình đòi tiền chuộc 300 – 500 triệu đồng/người. Thấy gia đình các nạn nhân chần chừ, chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình.

tim duong ra nuoc ngoai lao dong 5 nguoi viet bi tra tan mot nguoi tu vong2
Nạn nhân bị bắt trói rồi đốt túi nilon cho rơi nhựa nóng vào người. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Gia đình các nạn nhân đã chuyển nhiều lần cho các nghi phạm này với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, nhưng chúng vẫn không thả người. Một trong 5 nạn nhân đã bị đánh chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Đến 21h30 phút cùng ngày, thấy vắng người, 4 người còn lại lợi dụng đêm tối đã tự cởi trói, chạy trốn, bơi qua sông Bình Ghi (hay còn gọi là Bình Di) trở về Việt Nam cầu cứu.

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (trụ sở tại huyện An Phú, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan ANĐT Công an An Giang điều tra.

Qua điều tra, ngày 30/8, Cơ quan ANĐT Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thiết Thoại (SN 1982), Huỳnh Thị Út (SN 1980, vợ Thoại), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1967), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992, con của Hoàng, cùng ngụ huyện An Phú, An Giang) và Trương Văn Chung (SN 1995, ngụ Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Qua lời khai của bị hại và nhóm bị can trong đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra vụ việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định người có nick name Facebook “Bin Bo” là Trương Văn Chung. Khoảng giữa tháng 8/2023, Chung trao đổi, câu kết với một người nữ lạ qua tin nhắn messenger về “dịch vụ đưa công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Đài Loan bằng đường tàu biển xuất phát từ An Giang hoặc Bà Rịa – Vũng Tàu với giá 6.500 USD/người”.

Sau khi trao đổi cụ thể với người phụ nữ này, Chung được hứa nếu giới thiệu đưa người qua Đài Loan trót lọt sẽ được trả công 7 triệu đồng/người.

tim duong ra nuoc ngoai lao dong 5 nguoi viet bi tra tan mot nguoi tu vong3
Trương Văn Chung tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Sau đó, Chung đăng quảng cáo trên Facebook để tìm người. Ngày 21/8, Hoàn và Linh đã liên hệ nhờ Chung sắp xếp cho  vượt biên, tìm việc làm. Hoàn, Linh đã rủ thêm Tình, Tuấn và Mùa cùng đi. Hoàn và Chung đã quen biết trước đó khi 2 người cùng làm thuê ở Đài Loan.

Theo hướng dẫn, sáng ngày 25/8, nhóm 5 người được đưa đến Cửa khẩu Khánh Bình để chuẩn bị qua Campuchia.

Đến trưa cùng ngày, tại Cửa khẩu Khánh Bình, Hoàng và Toàn đã nhận hợp đồng với người lạ bên phía Campuchia và thuê lại vợ chồng Thoại – Út sử dụng xe máy đưa 5 người sang Campuchia với số tiền công là 100.000 đồng/người.

Khi sang đến trước cổng casino Yong Yuan, 5 nạn nhân được một xe ô tô đến đón và đưa về một căn nhà tại TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Sau đó, nhóm 5 nạn nhân bị bạo hành, tống tiền. Linh, Hoàn, Tình đã chuyển tổng số tiền hơn 499 triệu đồng theo yêu cầu của các nghi phạm. Tuấn bị yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, Mùa 500 triệu đồng, Tuấn và Mùa có liên hệ về gia đình nhưng chưa chuẩn bị kịp.

Mùa bị đánh chấn thương sọ não, không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong, hiện thi thể đã được đưa về Việt Nam mai táng.

Công an tỉnh An Giang và Phòng Trọng án Cục CSHS đã sang Campuchia phối hợp lực lượng sở tại khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp truy xét các đối tượng gây án.

Hiện vụ án đang được nhanh chóng điều tra mở rộng, xác định các nghi can có liên quan.

Theo Bộ Công an, cầm đầu các hoạt động lừa người Việt sang Campuchia là những người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của một số người Việt hiện đang hoạt động tại Campuchia.

Ngoài loại hình lừa người sang cưỡng bức lao động do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cảnh báo, nạn buôn người Việt sang Campuchia còn chủ yếu khai thác phụ nữ Việt Nam để đi lao động, đẻ thuê và mua bán bào thai (đưa sang Campuchia cấy phôi thai rồi đưa về Việt Nam chăm sóc và tiếp tục đưa sang Trung Quốc sinh con), làm gái mại dâm.

Ngọc Mai