Trước phiên phúc thẩm ít ngày, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết thân chủ đã nhận tội, và nhờ người nộp thay 18,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

chuyen bay giai cuu hoang van hung
Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu.

HĐXX phiên phúc thẩm gồm 3 thành viên do Thẩm phán Mai Anh Tài (Chánh tòa Tòa Kinh tế, TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Về phía đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội có 3 thành viên tham gia tố tụng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày liên tiếp.

Tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Đáng chú ý, trước ngày phiên xử diễn ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên cấp cao, cựu Trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an), cho biết thân chủ đã nhận tội.

Theo vị luật sư này, thân chủ cũng nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Hưng có đơn xin được xét xử vắng mặt. Bị cáo này có ba luật sư bào chữa.

Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Hưng liên tục kêu oan, bác bỏ toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố.

Bị cáo Hưng khẳng định bản thân không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, để giúp đỡ bị cáo Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn trong quá trình điều tra vụ án.

Tại bản án sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội nhận định đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD (tương đương 18,8 tỷ đồng) và đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau phiên sơ thẩm, có 21/54 người kháng cáo, như cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng (án sơ thẩm 16 năm tù), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, án chung thân); Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Y tế, án chung thân) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, án chung thân)…

Theo cáo trạng, quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 về nước, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, 25 bị cáo là cựu quan chức, cán bộ ở nhiều bộ ngành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Trong số này, Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng, Vũ Anh Tuấn đã nhận hối lộ 49 lần với số tiền hơn 27 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 32 lần với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Phạm Toàn