Theo dữ liệu của công ty theo dõi về di cư đầu tư quốc tế, về số người di cư có giá trị ròng cao (HNWI) từ 1 triệu USD thì năm nay Trung Quốc có hơn 13.500 người, tiếp theo là Ấn Độ (6.500) người) và Vương quốc Anh (3200).

shutterstock 326960948
Một hành khách tại Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: 06photo/Shuttserstock)

Ngày 13/6, công ty tư vấn di cư đầu tư quốc tế có trụ sở tại London là Henley & Partners cho biết trong một báo cáo rằng năm nay, Trung Quốc vẫn là nước có dòng chảy ròng lớn nhất của các cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI). Do vài năm qua, tốc độ tăng trưởng của cải nói chung đã chậm lại nên dòng vốn chảy ra mới nhất có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Quốc nhiều hơn so với trước đây.

Giám đốc Denise Ng của Henley & Partners tại Hồng Kông cho biết, một số người hy vọng sẽ cải thiện tính linh động của cải của họ thông qua việc tiếp cận miễn thị thực nhiều hơn đến các khu vực tốt hơn, hoặc để có được cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hoặc để có được sự ổn định chính trị cao hơn.

Tờ Bloomberg có bài chỉ ra rằng “thịnh vượng chung” do ông Tập Cận Bình thúc đẩy trong những năm gần đây đã khiến các doanh nhân Trung Quốc đổ xô đến những nơi được yêu thích hơn như Singapore, hoặc thiết lập các kế hoạch dự phòng, trong khi vấn đề phong tỏa dịch bệnh COVID-19 kéo dài cũng làm tăng lý do khiến người giàu di cư ra sống ở nước ngoài.

Theo các lựa chọn di cư của người giàu Trung Quốc trong quá khứ, lựa chọn đầu tiên của họ là Mỹ, tiếp theo là Canada, Úc, Vương quốc Anh và Singapore.

Hơn nữa, theo một báo cáo về tài sản công bố vào giữa tháng 5 của công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, cho thấy năm ngoái Hồng Kông và Đại Lục đã chứng kiến ​​sự sụt giảm dân số của những người có giá trị ròng siêu cao (UHNWIs), trong khi Singapore là một trong những nước/vùng lãnh thổ trong top 10 có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất [UHNWIs].

Năm 2022, số lượng người siêu giàu ở Hồng Kông giảm 6% xuống còn 5.686 người; trong khi Đại Lục có 88.024 người siêu giàu, giảm 5,9% so với năm trước đó.

Công ty Knight Frank định nghĩa một cá nhân có giá trị ròng siêu cao là người có giá trị ròng hơn 30 triệu USD, trong khi Henley & Partners định nghĩa một cá nhân có giá trị ròng cao là người có tài sản có thể đầu tư hơn 1 triệu USD.