Vào ngày 14/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã thông báo về việc theo dõi dịch bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 6/2023. Từ ngày 2/6 đến ngày 30/6, 106 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới được xác nhận đã được báo cáo ở Trung Quốc Đại Lục.

id13810217 monkeypox 600x400 1
Virus đậu mùa khỉ (Ảnh: CDC)

Trong số 106 trường hợp được xác nhận mắc đậu mùa khỉ, có 48 trường hợp được báo cáo từ tỉnh Quảng Đông, 45 trường hợp từ Bắc Kinh, 8 trường hợp từ Giang Tô, 2 trường hợp từ Hồ Bắc, 2 trường hợp từ Sơn Đông và 1 trường hợp từ Chiết Giang, không có trường hợp triệu chứng nặng và tử vong.

Tuy nhiên, dữ liệu chính thức của ĐCSTQ luôn bị nghi ngờ không chân thực. Tình hình thực sự của dịch bệnh vẫn chưa rõ ràng, nên những tin tức liên quan đã khiến người dân hoang mang.

Ông Thi Quốc Khánh (Shi Guoqing), Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp thuộc CDC, cho biết đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc gần giữa nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Năm ngoái, đã có trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Trung Quốc Đại Lục.

Báo cáo liên tục về các trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã gây ra lo ngại về sự lây lan của căn bệnh này trong công chúng ở Trung Quốc. Các chuyên gia y tế nước này đã phải trấn an người dân, rằng đậu mùa khỉ khó có thể lây lan trên diện rộng bởi tương đối dễ phát hiện, kiểm soát và điều trị.

Vào ngày 16/9/2022, Ủy ban Y tế thành phố Trùng Khánh đã thông báo về một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo tuyên bố chính thức, trường hợp này là một người nhập cảnh từ nước ngoài quá cảnh ở Trùng Khánh. Trong thời gian cách ly tập trung để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh virus corona mới (COVID-19) đối người nhập cảnh, các triệu chứng như phát ban đã được phát hiện. Sau khi xem xét, bệnh nhân đã được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, vắc-xin đậu mùa khỉ đã được lưu hành và sử dụng ở nước ngoài, nhưng Trung Quốc mới đang trong quá trình phát triển, do vậy hiện Trung Quốc chưa có vắc-xin phòng căn bệnh này.

Theo thông tin được công khai, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm hiếm gặp do virus đậu mùa khỉ gây ra. Là bệnh mà người và động vật cũng có thể mắc, chủ yếu lây truyền sang người thông qua tiếp xúc với người, động vật hoặc đồ vật bị virus. Thời kỳ ủ bệnh là khoảng 5 đến 21 ngày, nhưng thường là 6 đến 13 ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) vào tháng 7/2022 và chấm dứt tình trạng này vào tháng 5/2023. Mặc dù các trường hợp mắc căn bệnh này nhìn chung có xu hướng giảm trên toàn cầu, song một số quốc gia và khu vực đang chứng kiến sự gia tăng trở lại, đặc biệt là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trí Đạt (t/h)