Một người càng muốn chứng tỏ giá trị của bản thân thường là người có rất ít giá trị. Trời không nói mình cao, biển không nói mình sâu, đất không nói mình dày, người thực sự có giá trị không cần nói. Làm người, có 4 hành vi tự hạ thấp bản thân cần tránh.

tự hạ thấp giá trị bản thân
Trời không nói cao mình cao, biển không nói mình sâu, đất không nói mình dày. (Ảnh: vrvalerian/ Shutterstock)

Trong cuộc sống, có rất nhiều người muốn chứng tỏ giá trị của bản thân. Thực ra, không cần phải chứng minh giá trị của mình với người khác, bạn chỉ cần là chính mình, tuân thủ những nguyên tắc sống và thành thật với trái tim mình, bạn sẽ trở nên có giá trị.

1. Khoe khoang

Con người ai cũng có tâm hư vinh, mong cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Điều này không sai, nhưng thích khoe khoang sẽ làm giảm giá trị của bản thân.

Chúng ta đều biết rằng con người càng thiếu một thứ gì đó, thì càng thích khoe khoang, bản chất của sự khoe khoang thực chất là sự thiếu thốn bên trong. Người thích khoe khoang không chứng tỏ được rằng họ đang sống rất tốt, mà ngược lại, họ thường gặp nhiều bất ổn.

Khoe khoang bản thân chỉ khơi dậy sự chán ghét và ghen tị của người khác, đồng thời khiến bản thân lạc vào hư vinh, xa rời bản chất của cuộc sống.

2. Tính toán

Người tính không bằng Trời tính. Người thích tính toán chi li cuối cùng thường gặp phải cảnh “gậy ông đập lưng ông”. Âm mưu hại người, lại bị người hại, khiến cả hai bên đều tổn thất.

“Xởi lởi Trời gửi của cho, bo bo Trời gò của lại”, những gì chúng ta làm với người khác cuối cùng sẽ quay trở về với chính mình. Càng mưu mô tính toán chống lại người khác, kết quả cuối cùng thường sẽ rất thê thảm.

Ngay thẳng và làm mọi việc một cách thiết thực mới có thể giành được sự tôn trọng và công nhận của người khác, và xây dựng được giá trị của riêng mình.

3. Buôn chuyện

Người thích buôn chuyện thường là ổ thị phi. Những người nói xấu sau lưng người khác, tự cho rằng mình rất thông minh sẽ không nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Làm người phải luôn ngẫm về sai sót của bản thân, không nói về lỗi lầm của người khác, chớ lãng phí thời gian và sức lực của mình vào những chuyện thị phi. Thời gian và sức lực của bạn là hữu hạn, và nên được sử dụng để tạo ra giá trị riêng của chính mình.

Đừng để những câu chuyện phiếm chiếm lấy cuộc sống của bạn, cũng không nên đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm, chỉ nên tập trung vào bản thân và sống thật tốt.

4. Nịnh nọt

Con người cần tin vào chính mình, khẳng định và thừa nhận bản thân, không nên chỉ biết nịnh nọt, lấy lòng người khác, bởi vì điều đó sẽ chỉ hạ thấp giá trị của bạn.

Muốn kết bạn với người ưu tú, thì điều cần làm là khiến bản thân cũng trở nên xuất sắc như vậy. Bạn bè có được nhờ sức hút, chứ không phải bằng cách nịnh nọt, lấy lòng người khác.

Điều cần thiết giữa con người là sự tôn trọng lẫn nhau và trao đổi giá trị, chứ không phải sự tâng bốc. “Hữu xạ tự nhiên hương”, nếu là cây ngô đồng, phượng hoàng ắt đến cư ngụ; nếu là biển rộng, trăm sông sẽ hội tụ; nếu là đóa hoa nở rộ, ong bướm sẽ vây quanh!

Con người nên sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chớ khoe khoang, cũng đừng toan tính hại người, vì cuối cùng chúng sẽ quay lại với bạn. Đừng buôn chuyện thị phi bởi “sinh sự thì sự sinh”, cũng không nên chỉ biết lấy lòng người khác, việc cần thiết là nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân!

Khoe khoang, tính toán, buôn chuyện, nịnh nọt sẽ chỉ khiến chúng ta đánh mất giá trị của bản thân, đi sai đường và ngày càng rời xa cuộc sống tốt đẹp.

Vì vậy 4 hành vi hạ thấp giá trị bản thân trên tốt nhất là không nên có, nếu có thì cần ngăn ngừa, loại bỏ chúng. Điều quý giá và có ý nghĩa nhất trên đời này là sống tốt, sống đẹp.