Trong cuốn sách “Ban mai của sự trưởng thành” (Manhood’s Morning), tác giả Joseph A. Conwell đã khuyến khích thanh niên trẻ dấn thân vào cuộc sống một cách hăng say, vượt qua khó khăn và thất bại với một tính cách cao thượng.  

đàn ông hiện đại
Một cuốn sách từ năm 1903 cung cấp cái nhìn sâu sắc về cuộc khủng hoảng nam tính thời hiện đại. (Ảnh minh họa: Rawpixels stock/ Shutterstock)

Chị tôi gần đây đã tổ chức một buổi gặp mặt trong khuôn viên nhà thờ dành cho các thanh niên – mọi người chơi thể thao, giao lưu học hỏi từ các bậc cha chú đi trước. Chị tôi cố ý không mời các bạn nữ tham gia, chị muốn các chàng trai trẻ không bị phân tâm bởi người khác giới.

Các bà mẹ, cô dì sẽ yên lặng đứng ngoài quan sát đánh giá nội dung của cuộc gặp mặt. Một bà chị đi theo tôi cho biết cô cảm thấy một môi trường các thanh niên trẻ giao lưu với nhau thật hòa ái. 

Nước Mỹ hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nam tính trầm trọng. Nam thanh niên và thậm chí  đàn ông thường cảm thấy bản thân bị lạc lõng. Trong một bài viết đăng trên Washington Post, nhà bình luận Christine Emba thừa nhận xã hội đang chứng kến giới thanh niên ngày càng kém nam tính và thiếu mẫu mực. 

Sự thật là xã  hội chúng ta đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến giằng co, có đám đông đang cố tình khiến đàn ông trở nên nữ tính, có đám đông phá đám, muốn nam giới trông thiếu lành mạnh và thô tục.

Giữa sự khủng hoảng này, tôi tình cờ xem qua cuốn “Ban mai của tuổi trưởng thành”, cuốn sách xuất bản năm 1903 của Joseph Alfred Conwell. Trong chương “Các thanh niên phải trông ra làm sao”, Conwell đưa ra một kế hoạch chi tiết cân bằng và vượt thời gian một cách đáng ngạc nhiên để hình thành nên một người đàn ông mạnh mẽ, khuyến khích độc giả rằng “trở thành một điều gì đó là bước khởi đầu cần thiết để làm một việc gì đó” và rằng “người bạn vĩ đại nhất của tự do là người  biết tự chủ” Vì vậy, Conwell đưa ra 6 hành động sau đây mà nam giới nên thực hiện để đạt được vẻ nam tính mạnh mẽ:

1. Đặt mục tiêu thật cao

Conwell viết: “Hiện xã hội có quá nhiều người kém năng lực và thiếu thốn đàn ông dám ước mơ”.  Nguyên nhân ngăn cản đàn ông đạt được thành công và có năng lực không phải do thiếu vị thế hay tiền bạc; đúng hơn, là do họ không biết tận dụng tốt tài nguyên đang có. Vì vậy, Conwell khuyến khích thanh niên sống hăng say, dám vượt qua khó khăn và thất bại với một tính cách cao thượng, luôn tìm cách loại bỏ tận gốc những khuyết điểm trong sâu thẳm con người họ.

Mẫu người đàn ông điển hình, theo Conwell gợi ý, là một người “tin vào những gì hiện đang nghi ngờ, xây dựng những gì hiện đang bỏ qua, nuôi dưỡng và tiết kiệm những gì đang bị lãng phí; đề cao trách nhiệm và lòng trung thành, tôn thờ lòng hy sinh vì người khác thay cho ích kỷ bản thân vì lòng tham và dục vọng.”

Conwell giải thích: Nếu thanh niên ngày nay không nỗ lực sửa chữa bản thân, sửa chữa các thói quen, khuynh hướng, niềm tin và tội lỗi, thì đất nước sẽ không có tương lai.

“Tính cách cao thượng luôn là thành trì của các quốc gia. Lịch sử đã dạy rõ rằng sự tiến bộ và thịnh vượng của bất kỳ quốc gia nào cũng đòi hỏi phải có các bậc đàn ông có phẩm hạnh.”

2. Hết lòng cho sự nghiệp

Conwell viết: “Sự siêng năng không chỉ đơn thuần là chăm chỉ. Nó có nghĩa là làm việc với sức mạnh, năng lượng, đặt hết tâm tư và cuộc sống vào những gì chúng ta làm.”

Conwell giải thích: Sự siêng năng trong công việc chỉ là chuyện nhỏ. Một chàng trai muốn trở thành một người đàn ông đích thực sẽ quản lý tài chính của mình một cách cẩn thận, ghi chép chính xác các tài khoản của mình, kể cả những khoản nhỏ. Anh ta sẽ không “phung phí những khoản thu nhập ban đầu” của mình, vì làm như vậy sẽ khiến nghèo đói trở thành một thói quen. Thay vào đó, một người đàn ông đích thực sẽ tiết kiệm, anh ấy sẽ bỏ qua sự ích kỷ, phung phí cho bản thân, và tạo ra một khuôn mẫu tốt để noi theo suốt đời.

3. Chiến đấu vì lẽ phải

Chiến đấu vì lẽ phải có nghĩa là chiến đấu cho người khác hơn là cho bản thân mình.

Conwell viết: “Điều mà những người đàn ông trẻ cần nhất là trở nên coi trọng tình người”, đồng thời thể hiện “tình yêu và sự cảm thông” với những người xung quanh.

Ông tiếp tục: “Những người trẻ tuổi, hơn bất kỳ tầng lớp nào khác, nên quan tâm sửa chữa những tệ nạn thiếu chừng mực, tội ác và phi pháp” thanh niên cần phải dẫn đầu trong cuộc đấu tranh vì lẽ phải, thay vì đứng ngoài quan sát người khác tập hợp quân đội để chiến đấu.

shutterstock 1310337490
Học hỏi từ những bậc cha chú đi trước là một điều tốt để thanh niên biết cách trở nên trưởng thành, chững chạc và nam tính. (Ảnh minh họa: Erickson Stock/ Shutterstock)

4. Theo đuổi con đường thanh tịnh

Trong thời đại của nội dung khiêu dâm và tình dục dễ dãi, những người ủng hộ lành mạnh thường bị tấn công dè bỉa là yếu đuối. Đây không phải là kiểu nam tính Conwell hướng dẫn.

Conwell viết: Những người đàn ông đích thực “biết trân quý cơ thể, và tiết chế bản năng tình dục của họ”,  họ tôn trọng nó và có chừng mực. “Không tránh né và mặc cảm ham muốn, nhưng phải giữ gìn và tôn trọng như một tài sản thiêng liêng, tài sản cao quý và lôi cuốn đi kèm nhân cách.” Ý nghĩa này bắt nguồn từ việc lấy bảo vệ hạnh phúc gia đình làm nền tảng căn bản nhất hình thành nên xã hội.

Conwell viết “Giữ bản thân thanh tịnh là niềm hạnh phúc trần thế; nó là thành trì của đức tin và là nền tảng chính của xã hội”.

Nói cách khác, những người đàn ông có đời sống tình dục lành mạnh, trật tự sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn đưa xã hội đi theo con đường đúng đắn.

5. Khoan dung đối với trào lưu công bằng giới tính

Trong làn sóng phản đối chủ nghĩa nữ quyền hiện nay, đôi khi có vẻ như những người đang tìm kiếm sự hồi sinh của nam tính đã đẩy nó đi quá mức, đối xử với phụ nữ thô bạo và khiếm nhã để thể hiện sự mạnh mẽ của họ.

Conwell viết: Mặc dù làm như vậy cũng dễ hiểu nhưng chưa chắc đây là nam tính thực sự, bởi vì “đàn ông đích thực đều xem phụ nữ là di sản thiêng liêng”. “Người đàn ông thực sự, họ dám dũng cảm tôn vinh phụ nữ.”

Conwell giải thích: Người đàn ông đích thực sẽ nhận ra rằng phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc lớn lao cho cuộc sống, vì lý do này, đàn ông phải tìm cách giành được sự tin cậy của phụ nữ bằng cách giữ cho mình một trái tim trong sáng, sống cuộc sống trong sạch, không chút dối trá.

6. Có đức tin

Conwell viết: “Trong tất cả các chủ đề, có đức tin là điều quan trọng hàng đầu đối với thanh niên”.  

Sự thờ ơ đối với tâm linh đang là “kẻ thù ở nước Mỹ ngày nay”. 

Conwell không đồng ý với quan điểm cho rằng tôn giáo chỉ là một tình cảm xúc động; đúng hơn, “nó là sức mạnh đạo đức và tinh thần, đáp ứng những nhu cầu cao nhất của con người.”

Theo The Epoch Times,

Mộc Lan biên tập