Ông Nicolas Puech, người thừa kế của nhà sáng lập thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès, đã quyết định chuyển nhượng một phần tài sản của mình cho một người làm vườn 51 tuổi xuất thân từ một gia đình Maroc bình thường.

Hermes
Thương hiệu Hermès (Nguồn: Hargents/ Shutterstock)

Đầu tháng 12, theo báo cáo của “Tribune de Genève” và các kênh truyền thông khác, ông Nicolas Puech, 80 tuổi, sống ở miền nam Thụy Sĩ, là người thừa kế của gia tộc Hermès, và là cổ đông cá nhân lớn nhất của tập đoàn thời trang xa xỉ này.

Ông Puech độc thân và không có con. Ông đang chuẩn bị nhận nuôi một người trưởng thành – người làm vườn siêng năng của mình, đồng thời viết lại di chúc, chỉ định ông ấy sẽ là người thừa hưởng khối tài sản kếch xù của ông.

Đầu năm 2015, ông Puech đã cho người này 1,5 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 41 tỷ VNĐ) để mua một biệt thự tại Marrakech, Maroc.

Được biết, trong đợt đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) năm 2020, sau khi nhận được sự chăm sóc chu đáo từ vợ chồng người làm vườn, ông Puech đã thực sự coi họ như gia đình của mình.

Người ta nói rằng ông Puech, cháu trai của người sáng lập thương hiệu da cao cấp Hermès của Pháp, sở hữu 5,7% cổ phần.

Theo thông tin được tạp chí kinh doanh Đức “Bilan” tiết lộ, tổng tài sản cá nhân của ông Puech vào khoảng 11 tỷ USD, đứng thứ 172 trong danh sách người giàu nhất thế giới, và thứ 7 trong danh sách người giàu Pháp của Forbes.

Năm 2011, ông Puech thành lập Quỹ Nicolas Puech, quỹ riêng của mình. Trước đó, ông đã ký một thỏa thuận kế nhiệm, đồng ý tặng toàn bộ tài sản thừa kế của mình cho quỹ này.

Nỗ lực viết lại di chúc của ông đã gây ra sự không hài lòng với tổ chức này. Người đứng đầu quỹ cho biết, việc đơn phương hủy bỏ thỏa thuận thừa kế này dường như là không có cơ sở.

Hiện tại, ông Puech đã bắt đầu ủy thác cho luật sư xử lý quá trình cập nhật di chúc và việc nhận con nuôi, mong rằng người đàn ông Maroc sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp với tư cách là con nuôi.

Nếu người làm vườn thành công trong việc trở thành con nuôi của ông Puech, ông ấy sẽ được thừa kế ít nhất một nửa khối tài sản mà ông Puech để lại.

Việc nhận nuôi một người trưởng thành ở Thụy Sĩ khá phức tạp, nhưng không phải điều không thể. Bên cạnh đó, ông Puech đã ký kết thỏa thuận thừa kế với Quỹ Isocrates (trụ sở tại Geneva) vào năm 2011 mang tính ràng buộc, nên cũng khiến kế hoạch thay đổi quyền thừa kế cho người làm vườn trở nên phức tạp hơn.

Bình Minh (t/h)