Quốc gia vùng Nam Âu này đang xem xét dùng trợ cấp tiền mặt để khuyến khích người trẻ chuyển ra khỏi nhà của cha mẹ, thuê nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Thông tin được đề cập trong bản kế hoạch dự chi ngân sách năm 2022 của chính phủ Tổng thống Pedro Sánchez đưa ra hôm 5/10. Nếu được Quốc hội thông qua, chính sách này sẽ cung cấp 250 Euro mỗi tháng dưới dạng tiền thuê nhà cho những người từ 18 đến 35 tuổi có thu nhập dưới 23.725 euro một năm, theo CNBC.

người trẻ dọn ra ở riêng
(Ảnh minh họa: Syda Productions/Shutterstock)

Đề xuất được đưa ra vào thời điểm Tây Ban Nha đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ cao kỷ lục, thị trường cho thuê nhà đang thu hẹp và giá thuê liên tục gia tăng.

Thị trường việc làm của quốc gia này đã bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành từ tháng 3/2020. Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên hiện ở mức 38%, một con số cao hơn nhiều so với mức trung bình cả nước và là mức cao nhất trong Liên minh châu Âu tính đến tháng Sáu.

Theo Eurostat, những người trưởng thành Tây Ban Nha có xu hướng sống với gia đình cho đến khoảng 30 tuổi, muộn hơn 4 năm so với mức trung bình của EU.

Sự kết hợp giữa nguồn cung cho thuê thấp và nhu cầu cao (phần lớn người Tây Ban Nha thích sở hữu nhà) càng cản trở những người trẻ tuổi di chuyển ra ngoài, đồng thời khiến giá thuê trở nên quá đắt đỏ.

“Chúng tôi đang nói về sự phục hồi kinh tế công bằng và điều này có nghĩa là tạo điều kiện tiếp cận nhà ở, đặc biệt là đối với những người ở vị trí bấp bênh nhất, chẳng hạn như những người trẻ tuổi của chúng tôi. Số tiền chi tiêu hàng tháng sẽ giúp những người trẻ tuổi ‘tiếp cận được với những căn nhà cho thuê đàng hoàng’”, tổng thống Sánchez nói.

Trong khi đó, tại Mỹ, đại dịch đã khiến hàng triệu thanh niên Mỹ phải chuyển về ở với cha mẹ và từ bỏ việc ra ở riêng, theo một phân tích của April Pew Research Center.

Hoài Anh

Xem thêm: