Mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ Trường Y Stanford, Mỹ, đã phát triển một thuật toán giúp một chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) có thể cảnh báo sớm việc mắc COVID-19. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Medicine hôm 29/11 vừa qua.

đồng hồ thông minh
(Ảnh minh họa: Thanakorn.P/Shutterstock)

Đồng hồ thông minh có thể cung cấp các dữ liệu sinh học như nhịp tim, số bước đi, giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể, đồng thời có thể theo dõi tình trạng cơ thể thường xuyên. Các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra các thiết bị đeo người này có thể xác định dấu hiệu ban đầu của các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra như bệnh Lyme hoặc các bệnh viêm đường hô hấp như COVID-19.

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ, giáo sư Michael Snyder dẫn đầu, đã tuyển hàng nghìn tình nguyện viên tham gia nghiên cứu để phát triển thuật toán này. Theo giáo sư Michael, phát hiện đáng kể nhất là thuật toán của họ đã có thể chẩn đoán chính xác 80% số ca nhiễm COVID-19 ngay từ trước khi những người tham gia nghiên cứu xuất hiện chứng bệnh. Cụ thể, các nhà khoa học đã thử nghiệm đối với 2.155 người sử dụng các loại smartwatch như Fitbit, Apple Watch hay Garmin. Kết quả cho thấy 84 người trong số này bị chẩn đoán nhiễm virus corona và đồng hồ thông minh đã đưa ra cảnh báo sớm với 67 trong số 84 người mắc COVID-19 (tức khoảng 80%) trung bình 3 ngày trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Ông Snyder cho biết mặc dù đây mới là một nghiên cứu khoa học nhưng ông hy vọng khi được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ phê duyệt, các thiết bị này sẽ tiên phong trong lĩnh vực chẩn đoán sớm COVID-19.

“Ý tưởng của nghiên cứu là để mọi người có thể sử dụng thông tin cảnh báo này nhằm quyết định xem họ có cần tiến hành xét nghiệm COVID-19 hay tự cách ly hay không”, giáo sư Snyder nói. “Chúng tôi chưa đạt được điều này, bởi chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra thuật toán trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng đó là mục tiêu cuối cùng”.

Theo Stanford Medicine,

Thư Di

Xem thêm: