Tỷ phú Elon Musk tiết lộ, kể từ khi mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái, doanh thu quảng cáo của nền tảng này đã giảm gần một nửa.

Elon Musk
(Ảnh minh họa: Sergei Elagin/Shutterstock)

Hôm thứ Bảy (15/7), ông Elon Musk đã tweet: “Chúng tôi vẫn đang có dòng tiền âm, do doanh thu quảng cáo giảm khoảng 50% cộng với gánh nặng nợ nần. Cần đạt được dòng tiền dương trước khi nghĩ đến bất cứ thứ gì xa xỉ khác.”

Giọng điệu của ông trong dòng tweet này hoàn toàn trái ngược với hồi tháng 4. Khi đó ông nói với BBC rằng nền tảng Twitter đã hòa vốn, và hầu hết các nhà quảng cáo đã quay trở lại.

Sau khi ông Musk tiếp quản Twitter vào tháng 10/2022, một lượng lớn các nhà quảng cáo đã rời bỏ nền tảng này. Elon Musk cho biết vào thời điểm đó, công ty đã chứng kiến ​​sự sụt giảm doanh thu đáng kể do các nhóm cấp tiến gây áp lực lên các nhà quảng cáo.

Nhưng trong một tweet đầu tháng 2, ông nói rằng tình hình đã dịu bớt, Twitter đã thoát khỏi tình trạng gần phá sản và đang trên đà hòa vốn.

Kể từ khi tiếp quản Twitter, ông Musk đã thực hiện một loạt thay đổi gây tranh cãi đối với công ty này, như sa thải hàng loạt nhân viên, sa thải giám đốc điều hành và tung ra chương trình dịch vụ đăng ký trả phí “Twitter Blue”, yêu cầu người dùng phải trả phí hàng tháng cho hệ thống xác minh.

Ông Musk sa thải chừng một nửa số 7.500 nhân viên Twitter vào năm 2022 nhằm cắt giảm chi phí.

Ngày 1/7, ông thông báo rằng sẽ giới hạn số lượng tweet mà người dùng Twitter có thể xem được mỗi ngày. Theo thông tin mới nhất, tài khoản trả phí đã được xác minh có thể đọc 10.000 tweet mỗi ngày, tài khoản chưa được xác minh có thể đọc 1.000 tweet và tài khoản mới chưa được xác minh chỉ có thể đọc 500 tweet.

Ông Musk cũng xóa bỏ nhiều biện pháp kiểm duyệt nội dung trên nền tảng Twitter, khôi phục các tài khoản bị tạm ngưng trước đó của những người phe bảo thủ (phe bảo lưu và thủ giữ truyền thống) như cựu Tổng thống Trump, đồng thời giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc trong một ngày.

Ngoài ra, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ cũng mang đến những thách thức chưa từng có cho Twitter.

Ngày 5/7, Meta đã ra mắt nền tảng truyền thông xã hội mới có tên Threads. Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ ngày ra mắt, người dùng đã đăng ký của nền tảng này vượt quá 100 triệu người, và thay thế chatbot ChatGPT trở thành nền tảng trực tuyến phát triển nhanh nhất.

Ứng dụng này có sẵn kết nối với Instagram, khiến Threads do Meta thiết kế có thể tiếp cận với gần 2 tỷ người dùng.

Kết quả là Twitter đã bị ảnh hưởng. Ảnh chụp màn hình ngày 9/7 được chia sẻ trên Twitter bởi ông Matthew Prince, Giám đốc điều hành của Cloudflare – công ty công nghệ đa quốc gia Hoa Kỳ có trụ sở tại San Francisco – cho thấy lưu lượng truy cập vào nền tảng này đang giảm.

Trong 2 ngày đầu tiên Threads ra mắt, lưu lượng truy cập web của Twitter đã giảm 5% so với tuần trước, theo Similarweb, một công ty dữ liệu chuyên về phân tích trang web.

New York Times đưa tin, trích dẫn một báo cáo nội bộ cho thấy, trong khoảng thời gian 5 tuần từ ngày 1/4 đến tuần đầu tiên của tháng 5, doanh thu quảng cáo của Twitter tại Hoa Kỳ đã giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình Minh (t/h)