Theo hãng tin Reuters, Facebook sẽ phải đối mặt với vụ kiện tập thể đòi bồi thường khoảng 3 tỉ bảng Anh (3,77 tỉ USD), liên quan đến các cáo buộc mạng xã hội này lạm dụng vị thế thống trị để kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân của người dùng. Được biết, đây là phán quyết do Tòa phúc thẩm cạnh tranh (CAT) đưa ra hôm 15/2.

vụ kiện tập thể
(Ảnh minh họa: rafapress/Shutterstock)

Chuyên gia luật Liza Lovdahl Gormsen, đại diện cho khoảng 45 triệu người dùng Facebook tại Anh tiến hành khởi kiện, cho biết người dùng đã không được bồi thường thỏa đáng cho giá trị dữ liệu cá nhân mà họ phải cung cấp. Các luật sư của bà lập luận người dùng phải được bồi thường cho giá trị kinh tế mà họ đáng ra nhận được, nếu Facebook không ở vị thế thống trị trên thị trường mạng xã hội.

Tập đoàn Meta Platforms Inc, công ty mẹ của Facebook, khẳng định vụ kiện hoàn toàn không có cơ sở. Các luật sư của Meta cho rằng những yêu sách về thiệt hại của người dùng đã bỏ qua giá trị kinh tế mà Facebook đem lại cho họ.

Năm 2023, CAT đã từ chối cho phép tiến hành vụ kiện chống lại Meta. Tuy nhiên, ngày 16/2, tòa đã đồng ý xét xử vụ kiện sau khi các luật sư của Gormsen điều chỉnh các yêu cầu. Trong phán quyết, Thẩm phán Marcus Smith cho hay phiên tòa cuối cùng trong vụ kiện này có thể diễn ra trong nửa đầu năm 2026 là muộn nhất.

Đây là vụ kiện mới nhất CAT cho phép tiến hành, bên cạnh các vụ kiện riêng rẽ nhằm vào Sony, Apple và một số ngân hàng lớn vào năm ngoái.

Ở một diễn biến khác, chính phủ Hà Lan có thể cấm công chức sử dụng Facebook do lo ngại về bảo mật dữ liệu trên nền tảng này. Bộ trưởng Số hóa Alexandra van Huffelen cho biết văn bản chính thức về vấn đề này đang chờ được xử lý.

Theo nữ bộ trưởng, từ lâu chính phủ Hà Lan luôn quan ngại về cách Meta, công ty mẹ của Facebook tại Mỹ, đồng thời sở hữu hai ứng dụng khác là Instagram và WhatsApp, xử lý thông tin nhạy cảm của người dùng. Tháng 11/2023, Cơ quan bảo vệ dữ liệu Hà Lan (AP) đã được yêu cầu tham gia tư vấn về việc liệu các quan chức chính phủ có nên sử dụng Facebook hay không. Bộ trưởng Van Huffelen nói phản hồi sớm nhất sẽ được công bố.

Năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte cũng đã cấm các quan chức cài đặt ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc trên điện thoại làm việc với lý do lo ngại về khả năng bị gián điệp. Sau đó, Hà Lan cũng đưa ra một danh sách các ứng dụng cần phải được phê duyệt trước cho các thiết bị của chính phủ. Vào thời điểm đó, các quan chức chỉ ra Facebook và Instagram có thể bị xóa khỏi danh sách trong tương lai.

Phan Anh

Video: “Nghĩ cho người khác” là học vấn cao thượng