Người quản lý NASA tin chắc rằng Trung Quốc đang phát triển một chương trình quân sự không gian bí mật, tuyên bố này dựa trên bằng chứng nào?

Quản trị viên NASA Bill Nelson thẳng thắn: “Cái gọi là chương trình không gian dân sự của Trung Quốc là chương trình quân sự”.

Quản trị viên thứ 14 trong lịch sử của NASA này tin chắc Trung Quốc đang thúc đẩy một số hoạt động thí nghiệm quân sự trong không gian.

Theo tờ Futurisme (Mỹ), nhận xét này được đưa ra trong phiên điều trần yêu cầu Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ tài trợ.

Sự tiến bộ lớn của Trung Quốc trong thập kỷ qua là một phần lý do khiến NASA yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tiền khổng lồ 25,384 tỷ USD; tuy nhiên, con số này giảm nhẹ so với năm 2023 và 2024.

Quản trị viên Bill Nelson nói thêm ông lo lắng về khả năng Trung Quốc đi tiên phong trong lĩnh vực không gian và quân sự: “Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ phi thường, đặc biệt là trong thập kỷ qua”.

Nhưng ông bổ sung, có vẻ như để nêu vấn đề không thể cung cấp bằng chứng cho việc quân sự hóa nhanh chóng của chương trình không gian Trung Quốc: “Họ rất, rất bí mật”.

NASA đã sớm bày tỏ lo ngại

Đây không phải lần đầu tiên NASA nói về nghiên cứu liên quan đến Trung Quốc.

Tháng 5/2021, NASA đã nêu lo ngại rằng Bắc Kinh đang bắt kịp Washington trong nghiên cứu không gian. Tại một phiên điều trần khác của Ủy ban Thẩm định Hạ viện, ông Bill Nelson nói: “Người Trung Quốc rất giỏi ăn cắp”; “Tôi nghĩ chúng ta cần phải hết sức coi trọng vấn đề an ninh mạng”.

Sau đó vài tháng, ông bày tỏ lo lắng trước các phóng viên Đức: Trung Quốc đang lên kế hoạch chiếm đóng Mặt trăng để biến thành sở hữu riêng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đưa ra thông cáo báo chí để đáp trả: “Phía Mỹ không ngừng bôi nhọ những nỗ lực bình thường và hợp lý của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian… Trung Quốc kiên quyết phản đối những nhận xét vô trách nhiệm như vậy”.

Thần Châu 18 cất cánh

Diễn biến mới nhất, vào thứ Năm (25/4) Trung Quốc đã cử nhóm phi hành gia mới lên trạm vũ trụ. Các phi hành gia Trung Quốc sẽ ở trên quỹ đạo trong 6 tháng, tiến hành các thí nghiệm về trọng lực và vật lý cũng như khoa học đời sống.

Đây là Sứ mệnh Thần Châu 18, bao gồm 3 phi hành gia cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc lúc 8:59 tối giờ địa phương ở Trung Quốc.

Phi hành đoàn sẽ do phi hành gia Diệp Quang Phục (Ye Guangfu) – người vào năm 2021 đã lái tàu vũ trụ Thần Châu 13 – chỉ đạo. Phi hành đoàn sẽ ở trên quỹ đạo trong 6 tháng, tiến hành các thí nghiệm trọng lực, vật lý và khoa học đời sống.