Một nghiên cứu được đăng ngày 15/6 trên tạp chí Geophysical Research Letters cho biết, từ năm 1993 – 2010 trục quay của trái đất lệch khoảng 31 inch về phía đông do cạn kiệt nước ngầm, dẫn đến mực nước biển dâng cao.

id14022888 earth 600x400 1
Sơ đồ minh họa sự trôi trục quay của Trái đất. (Nguồn: Shutterstock)

Một nghiên cứu cho thấy, con người đã bơm quá nhiều nước ngầm ra khỏi trái đất, đến mức làm thay đổi trục quay của trái đất và khiến mực nước biển toàn cầu dâng cao.

Vị trí của trục quay của Trái đất so với lớp vỏ bị ảnh hưởng bởi sự phân bố nước trên Trái đất. Ông Ki-Weon Seo, nhà địa vật lý tại Đại học Quốc gia Seoul, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Cực quay của Trái đất thực sự thay đổi rất nhiều”.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng trong số các nguyên nhân liên quan đến khí hậu, việc phân bổ nước ngầm thực sự có tác động lớn nhất đến sự dịch chuyển trục quay.”

Năm 2016, các nhà khoa học phát hiện nước có thể làm thay đổi vòng quay của Trái đất. Đến nay, vai trò chính xác của nước ngầm trong việc góp phần vào những thay đổi này vẫn chưa rõ ràng.

Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu đã xây dựng một mô hình toán học, bằng cách sử dụng dữ liệu quan sát được về sự dịch chuyển trong trục quay của Trái đất và những thay đổi trong việc phân phối lại lượng nước.

Ban đầu, những mô hình này chỉ xem xét các tảng băng và sông băng giàu nước. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã bổ sung thêm nhiều kịch bản phân phối lại nước ngầm.

Dữ liệu mà mô hình xem xét đến từ các quan sát về sự trôi dạt của trục Trái đất, và sự phân phối lại nước ngầm từ năm 1993 – 2010. Nếu không tính đến lượng lớn nước ngầm mà con người đã bơm ra khỏi Trái đất, sự dịch chuyển được tính toán của mô hình trên trục Trái đất sẽ sai lệch 31 inch, hay 1,7 inch mỗi năm, so với các quan sát thực tế.

Ông Ki-Weon Seo nói thật tuyệt khi tìm ra lý do khiến trục quay của Trái đất bị trôi. Mặt khác, với tư cách là một cư dân Trái đất và là một người cha, ông lo lắng và ngạc nhiên vì việc bơm nước ngầm lên lại là một trong những nguyên nhân làm nước biển dâng cao.

Các nhà khoa học ước tính rằng 2.150 gigaton, hay 2150 tỷ tấn nước ngầm đã bị rút đi trong khoảng thời gian 17 năm từ 1993 – 2010, tương đương với mực nước biển toàn cầu tăng 0,23 inch. Nhưng vẫn luôn thiếu bằng chứng quan sát trực tiếp để hỗ trợ ước tính này.

Các mô hình được sử dụng trong nghiên cứu mới nhất cho thấy, sự phân phối lại một lượng lớn nước ngầm khi chúng chảy ra đại dương, đã cung cấp bằng chứng độc lập cho ước tính này.

Surendra Adhikari, nhà khoa học nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của Viện Công nghệ California, tuy không tham gia vào nghiên cứu lần này, nhưng ông đã làm việc cho hạng mục nghiên cứu được công bố vào năm 2016.

Trong một tuyên bố, ông nói đây là một đóng góp xuất sắc và chắc chắn là một tài liệu quan trọng, minh họa cho việc lượng hóa tác động của việc bơm nước ngầm lên đối với sự trôi dạt trục của Trái đất.

Quá trình cạn kiệt nước ngầm liên quan đến việc bơm nhiều nước hơn từ các nguồn như tầng ngậm nước. Nước ngầm bơm ra khỏi Trái đất được sử dụng cho mục đích nông nghiệp và nước dùng đô thị.

Sau khi nước ngầm được bơm lên, nó sẽ đi vào đại dương thông qua dòng chảy, sự bốc hơi và lượng mưa.