Cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ trình một đơn kháng cáo đến ủy ban giám sát do Facebook tài trợ để tái gia nhập nền tảng này. Cơ quan này sẽ có khoảng 2 tháng rưỡi để đưa ra quyết định.

Facebook
Ông Donald Trump. (Ảnh: Shealah Craighead/Nhà Trắng)

Cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, đồng chủ tịch ủy ban giám sát, cho biết trên kênh Channel 4 News của Anh rằng họ hiện đang xem xét kháng cáo liên quan đến tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump. Ủy ban được thành lập để trở thành một nhóm độc lập nhằm lắng nghe những kháng cáo của người dùng, bao gồm 19 cựu chính trị gia, nhà báo và học giả.

Ông Thorning-Schmidt nói: “Đó là một trường hợp nổi tiếng nhưng đó chính là lý do thành lập Ủy ban Giám sát.”

Trong một tuyên bố với tờ The Epoch Times, ủy ban xác nhận rằng đã nhận một đơn kháng cáo liên quan đến tài khoản Facebook và Instagram của Tổng thống Trump.

“Chúng tôi sẽ không có bình luận gì thêm về tuyên bố đó cho đến khi Ủy ban đưa ra quyết định của mình,” cơ quan này cho biết thêm.

Văn phòng của ông Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ The Epoch Times.

Ông Thorning-Schmidt cho hay rằng ủy ban có 90 ngày để đưa ra quyết định, đồng thời nói thêm rằng mặc dù các thành viên muốn giải quyết nhanh vụ việc nhưng khung thời gian này là cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi và các chuyên gia chia sẻ ý kiến ​​của mình.

Ủy ban cũng đang xem xét lại các bình luận của công chúng về đơn kháng cáo của ông Trump. Ông Thorning-Schmidt cho biết họ đã nhận được “hàng nghìn” bình luận của công chúng trong trường hợp này.

Facebook đã đình chỉ vô thời hạn tài khoản của ông Trump vào đầu tháng 1/2021 sau vụ tấn công Điện Capitol. Công ty ở Thung lũng Silicon không phải là nền tảng duy nhất cấm ông Trump trong chiến dịch mà các công ty này nói là xóa nội dung có hại khỏi nền tảng của mình. Twitter, Google, Snapchat, Twitch và các nền tảng khác cũng đồng thời đình chỉ quyền truy cập của ông Trump.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã biện minh cho việc kiểm duyệt của công ty bằng cách tuyên bố rằng những rủi ro khi ông Trump sử dụng nền tảng này trong Ngày nhậm chức là quá lớn.

“Chúng tôi tin rằng rủi ro khi cho phép Tổng thống tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong giai đoạn này đơn giản là quá lớn. Do đó, chúng tôi đang tiến hành việc chặn vô thời hạn tài khoản Facebook và Instagram của ông và trong ít nhất 2 tuần tới cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình được hoàn tất,” ông Zuckerberg cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Vào ngày mà Điện Capitol bị tấn công khi Quốc hội họp để chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump đã đăng 2 bài trên Facebook nhưng công ty đã tỏ thái độ phản đối và xóa chúng đi, đồng thời công khai trích dẫn việc ông Trump “sử dụng nền tảng của chúng tôi để kích động bạo lực nhằm nổi dậy chống lại chính phủ được bầu một cách dân chủ.”

Trong 2 bài đăng, có 1 bài là ở dạng video, ông Trump nói với những người ủng hộ rằng “chúng ta phải giữ hòa bình” và bảo họ “hãy về nhà.”

Facebook cho biết họ đã xóa 2 bài đăng này do vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng về các Cá nhân và Tổ chức Nguy hiểm theo chính sách nghiêm cấm việc ca ngợi, hỗ trợ và tuyên bố các sự kiện mà Facebook coi là “vi phạm”.

Sau đó, sau khi xem xét lại các thông tin liên lạc của ông Trump bên ngoài nền tảng, Facebook đã quyết định chặn tài khoản của ông vô thời hạn.

Ông Trump cho biết tuần trước rằng ông đang xem xét các lựa chọn để quay lại mạng xã hội bao gồm việc tham gia một nền tảng hiện có hoặc tự tạo ra nền tảng của riêng mình. Tuy nhiên, ông đã loại trừ việc tái gia nhập Twitter, điều mà ông gọi là “rất nhàm chán” sau khi nhiều người dùng thiên hữu rời khỏi nền tảng này do lệnh cấm vĩnh viễn đối với tài khoản của ông.

Việc kiểm duyệt nội dung của người dùng một cách thiếu cân nhắc của các công ty truyền thông xã hội đã làm dấy lên lo ngại về quyền của Tu chính án thứ nhất và sự thiếu kiểm tra cũng như thiếu cân nhắc trong các quyết định được đưa ra bởi các Big Tech (hãng công nghệ lớn).

Quốc hội đang tìm cách buộc các công ty Big Tech phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và đang tìm cách thông qua luật chống độc quyền mới. Hôm 18/2 vừa qua, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện đã công bố một cuộc điều trần diễn ra vào ngày 25/3 với Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey và Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, những người sẽ làm chứng trước thông tin sai lệch trên các nền tảng trực tuyến.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: